Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tại Tượng đài và Nghĩa trang Liệt sĩ

Sáng 27/7, đoàn Đại biểu Thành ủy TP.HCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (Đồi không tên, quận 9) nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1945 – 27-7-2018).

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng đã chiến đấu, hi sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Sau lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài liệt sĩ, các đại biểu đã dâng hương, viếng phần mộ của từng liệt sĩ.

Sau lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP, đoàn đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang TP.HCM (Lạc Cảnh, quận Thủ Đức).

Các vị đại biểu đang tiến vào Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (Đồi không tên, quận 9). - Ảnh: NT.

Đoàn đại biểu do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: NT.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: NT.

Mẹ liệt sĩ Trần Văn Lắm (hi sinh ngày 18/4/1985 tại chiến trường Campuchia) thắp hương và tưởng nhớ tới người con đã anh dũng hy sinh - Ảnh: NT.

Đoàn đại biểu đại diện cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM do Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM làm trưởng đoàn cũng đã đến viếng, thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, những nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hi sinh vì độc lập, tự do của nước nhà - Ảnh: NT.

NGUYỄN THỦY

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/lanh-dao-tphcm-dang-huong-tai-tuong-dai-va-nghia-trang-liet-si-post223546.html