Lãnh đạo TP.HCM thăm và khen thưởng cho lực lượng phá vụ trọng án đốt nhà

Chiều muộn ngày 23/1, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM đã đến thăm, khen thưởng lực lượng tham gia phá án nhanh vụ phóng hỏa đốt nhà hàng xóm ở Quận 9 khiến 5 người thiệt mạng

Ngô Minh Châu- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa hen thưởng cho lực lượng tham gia phá án vụ cháy nhà khiến 5 người chết

Ngô Minh Châu- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa hen thưởng cho lực lượng tham gia phá án vụ cháy nhà khiến 5 người chết

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với thông tin manh mối để lần tìm ra đầu mối vụ án khá nhỏ giọt. Nhưng bằng nghiệp vụ sắc bén, tinh thần làm việc với quyết tâm cao độ, lực lượng Công an TP.HCM, Công an Quận 9 đã nhanh chóng bắt được hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn thảm khốc ngày giáp Tết.

Tại buổi gặp gỡ, ông Ngô Minh Châu đã biểu dương lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học hình sự và Công an Quận 9.

Ông Ngô Minh Châu đánh giá cao nỗ lực phối hợp giữa công an các cấp nhằm nhanh chóng tìm ra hung thủ, trấn an dư luận. Thay mặt UBND TP.HCM, ông Ngô Minh Châu đã chúc mừng lực lượng công an đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia trực chiến trong dịp Tết Nguyên đán nhằm đem lại sự bình yên cho người dân TP.HCM.

Báo cáo chi tiết về vụ án, Công an TP.HCM thông tin; Nguyễn Hữu Phước (tự Hiền, SN 1982) đã phóng hỏa đốt nhà hàng xóm rạng sáng 21/1 vì sự thù hằn cá nhân.

Phước và gia đình bà Lê Thị Huệ (SN 1950) sinh sống ở hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9 và là hàng xóm của nhau. Do gia đình bà Huệ thường ra vào con hẻm nhỏ băng ngang nhà mình nên Phước bực tức. Phước khai do muốn gia đình bà Huệ đi nơi khác ở nên nhiều lần hỏi mua lại nhà nhưng phía gia đình bà Huệ không chịu bán.

Với ý định hù dọa gia đình hàng xóm sợ hãi, bán nhà đi chỗ khác ở nên rạng sáng 21/1, Phước đã tẩm xăng vào vải rồi ném sang nhà bà Huệ. Tuy nhiên, do Phước ném trúng 4 chiếc xe máy trong nhà nên ngọn lửa bùng cháy nhanh, thiêu rụi gác gỗ khiến 5 người gia đình bà Huệ tử vong.

Sau khi gây án, để đánh lạc hướng công an, Phước đã mặc áo mưa rồi chạy khỏi hiện trường. Trả lời trinh sát lý do mặc áo mưa bỏ chạy, Phước nói do khu vực này nhiều nhà dân gắn camera nên phải mặc áo mưa để không bị phát hiện.

Xảo quyệt hơn, khi vụ cháy xảy ra, Phước vẫn có mặt ở hiện trường và phao tin gia đình bà Huệ vay tiền tín dụng đen và bị các đối tượng giang hồ thường xuyên đến nhà đòi nợ, hù dọa nhằm đánh lạc hướng của cơ quan CSĐT.

Tuy nhiên, bằng các nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Công an Quận 9 và các Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khoanh vùng được đối tượng và buộc Phước phải cúi đầu nhận tội.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/lanh-dao-tphcm-tham-va-khen-thuong-cho-luc-luong-pha-vu-trong-an-dot-nha-4060822-v.html