Lãnh đạo TP.HCM thần tốc đi kiểm tra chống dịch khắp các quận, huyện

Chiều 6/5, nhiều đoàn công tác của TP.HCM đến những nơi có nguy cơ mắc Covid-19 cao để kiểm tra công tác phòng, chống dịch

 Chiều 6/5, Phó chủ tịch Ngô Minh Châu dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến một số bến xe, chợ đầu mối tại TP.HCM. Đây là một trong ba đoàn kiểm tra do UBND TP.HCM thành lập, sẽ đến các địa điểm có nguy cao trên địa bàn.

Chiều 6/5, Phó chủ tịch Ngô Minh Châu dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến một số bến xe, chợ đầu mối tại TP.HCM. Đây là một trong ba đoàn kiểm tra do UBND TP.HCM thành lập, sẽ đến các địa điểm có nguy cao trên địa bàn.

Bến xe An Sương là địa điểm đầu tiên được kiểm tra. Qua kiểm tra nhanh, đoàn công tác phát hiện nhiều người có đeo khẩu trang nhưng không đúng quy định, ban quản lý bến xe có đánh dấu vị trí ngồi để giữ khoảng cách nhưng cự ly không đúng.

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhận thấy việc khai báo y tế của bến xe đang có nhiều thiếu sót. Tờ khai chỉ thể hiện được thông tin cá nhân, trong khi lịch sử di chuyển, triệu chứng về sức khỏe là những thông tin quan trọng thì chưa có.

Phó giám đốc bến xe An Sương Phan Văn Sĩ ghi nhận chỉ đạo điều chỉnh về tờ khai y tế, thực hiện nghiêm túc theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đoàn công tác đánh giá đây là nơi phục vụ việc đi lại của người dân các tỉnh miền Tây và TP.HCM nên tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Tiếp theo, đoàn công tác đến kiểm tra tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Tại đây, ông Châu trực tiếp hỏi thăm tình hình buôn bán của các tiểu thương trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn là một trong những chợ đầu mối lớn của TP.HCM. Nơi đây tiếp nhận 10.000 lượt xe/ngày, lượng hàng hóa là 2.750 tấn/ngày đêm.

Đoàn của Phó chủ tịch Ngô Minh Châu tiếp tục kiểm tra tại một nhà máy trong Khu công nghiệp Khánh Đông (huyện Hóc Môn).

"Công ty nhiều nhân công ngoại tỉnh, đặc biệt là khoảng thời gian sau lễ, mọi người quay trở lại làm việc nên nguy cơ khá lớn. Các biện pháp phòng dịch của công ty rất nghiêm túc, nhân viên đeo khẩu trang đúng quy định, có giãn cách, tuy nhiên với số lượng 540 người nên sắp xếp, bố trí lại nhà ăn để đảm bảo giãn cách", ông Châu chia sẻ với lãnh đạo công ty.

Khu cách ly tại Trung tâm y tế quận 12 có quy mô 50 giường, đang cách ly 9 người từ các địa phương có dịch. 8/9 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với nCov, một người đang chờ kết quả.

"Hiện nay, chúng ta cần hết sức lưu ý nguồn lây từ khu cách ly tập trung, đã có nhiều ca bệnh từ khu cách ly trở thành những chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng", ông Ngô Minh Châu trao đổi với Giám đốc Trung tâm Y tế quận 12.

Kết luận sau buổi kiểm tra, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu nhận định dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. TP.HCM là một nơi có nguy cơ rất lớn, không được lơ là chủ quan và phải sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lanh-dao-tphcm-than-toc-di-kiem-tra-chong-dich-khap-cac-quan-huyen-post1212385.html