Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương và Hàng Keo

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại khu vực cột cờ, đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại khu vực cột cờ, đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo.

Sáng 16/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Đoàn lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo, huyện Côn Đảo.

Các đại biểu dâng hương trên mộ phần anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Tham dự lễ viếng, về phía TP. Hồ Chí Minh có các ông, bà: Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị Côn Đảo; Nguyễn Thành Phong, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố, cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể TP. Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có các ông: Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng, Anh hùng LLVTND Châu Văn Mẫn cùng đại diện lãnh đạo Sở VH-TT, UBND huyện Côn Đảo.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nghĩa trang Hàng Dương.

Các đại biểu dâng hương trên mộ phần anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Trung tướng, Anh hùng LLVTND Châu Văn Mẫn thắp hương trên phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nghĩa trang Hàng Dương, trong không khí trang nghiêm, thành kính và biết ơn vô hạn, Đoàn đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ” và mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau lễ viếng, các đại biểu đã đến thắp nhang trên từng phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương như: mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, mộ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu…

Đoàn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa và mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo.

Trước khi viếng nghĩa trang, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi thức chào cờ tại cột cờ vòng xoay Tôn Đức Thắng - Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG-NGUYỄN LỘC

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202207/lanh-dao-tp-ho-chi-minh-va-tinh-ba-ria-vung-tau-dang-huong-tai-nghia-trang-hang-duong-va-hang-keo-955546/