Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố

Sáng 21-1, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh (đồi không tên, quận 9).

Đoàn đại biểu thành phố dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Đoàn đại biểu thành phố dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

NDĐT - Sáng 21-1, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh (đồi không tên, quận 9).

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Sau khi dâng hương và đặt vòng hoa tại tượng đài liệt sĩ, các đại biểu đã thắp hương, viếng phần mộ các liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Sau đó, đoàn đại biểu thành phố đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh (Nghĩa trang Lạc Cảnh, quận Thủ Đức).

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh cũng đã làm lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP Hồ Chí Minh), công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh đã đến viếng Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi. Tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; dâng hương, dâng hoa trước anh linh của hơn 44.700 Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sĩ được ghi tên trong đền.

Cũng trong sáng nay, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng ở Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh, phường Long Bình, quận 9. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu và nhân dân thực hiện nghi thức thắp hương, dâng bánh tét lên Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, nguyện sẽ phát huy truyền thống xây dựng đất nước an bình, giàu mạnh, thành phố có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngoài nghi lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và dâng hương Đức Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, trong khuôn viên Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều hoạt động hội với chủ đề “Hội xuân phương nam” như: thi gói, nấu bánh tét; triển lãm hình ảnh hoạt động và trang trí ánh sáng, hoa nghệ thuật với chủ đề “Mừng Xuân Canh Tý - Mừng Đảng quang vinh”; tổ chức trò chơi dân gian, triển lãm nghệ thuật thư pháp chữ Việt; tổ chức bán hoa, cây kiểng ngày Tết; biểu diễn Trống hội - Lân sư rồng; biểu diễn võ thuật Vovinam; biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc và bắn pháo hoa nghệ thuật mừng Xuân Canh Tý 2020…

Đoàn đại biểu thành phố cùng đông đảo người dân dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương.

MẠNH HẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43012402-l%C3%A3nh-d%E1%BA%A1o-tp-h%C3%B2-ch%C3%AD-minh-vi%C3%A9ng-ngh%C4%A9a-trang-li%E1%BA%B9t-s%C4%A9-th%C3%A0nh-ph%C3%B3.html