Lãnh đạo TP thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh đồng bào công giáo

Nhân dịp Lễ Giáng sinh, lãnh đạo TP Hà Nội đã tới thăm hỏi, gửi lời chúc mừng tới toàn thể bà con giáo dân Giáng sinh vui tươi, bình yên, hạnh phúc.

Ngày 20-12, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đến thăm và tặng quà Ủy ban Đoàn kết công giáo TP Hà Nội. Cùng đi có Trưởng các Ban HĐND TP, lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP và quận Hoàn Kiếm.

Chủ tịch HĐND TP cảm ơn Ủy ban Đoàn kết công giáo TP Hà Nội trong thời gian qua đã chuyển tải những thông điệp của chính quyền đến nhân dân, giúp giáo dân thực hiện rất tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới từng gia đình giáo dân, chúc các gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt, đón lễ Giáng sinh vui tươi, đầm ấm, bình yên.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc thăm và chúc Giáng sinh tại Ủy ban Đoàn kết công giáo TP. Ảnh H.H

Linh mục Dương Phú Oanh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo TP Hà Nội cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP và nhấn mạnh: Cộng đồng giáo dân có được sự phát triển như hiện nay là nhờ sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo, chính quyền TP. Cùng với đó, Ủy ban Đoàn kết công giáo TP cũng luôn được Thành ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ TP động viên, thăm hỏi, tạo điều kiện phát triển. Thay mặt Ủy ban Đoàn kết công giáo TP và bà con giáo dân, Linh mục Dương Phú Oanh chúc TP ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Cũng trong ngày 20-12, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã đến thăm, chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Tin lành Hà Nội nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018. Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng.

Thông tin về tình hình TP, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, năm 2018, Thủ đô phát triển toàn diện, kinh tế có bước tăng trưởng cao, 20/20 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch; y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, an sinh xã hội, an ninh chính trị bảo đảm; xã hội ổn định, thu hút hơn 5,74 triệu khách quốc tế… Những kết quả đó có được nhờ sự đóng góp của đồng bào có đạo, trong đó có sự đóng góp của các mục sư, tín hữu Hội thánh Tin lành.

Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả mà Hội thánh đã đạt được trên mọi lĩnh vực-nhất là trong công tác xã hội vì cộng đồng, giao lưu quốc tế, tham gia vào các phong trào, các cuộc vận động lớn do TP phát động, đóng góp chung vào những kết quả tích cực của Thủ đô trong năm 2018. Đồng thời bày tỏ, năm 2019 mong Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Hội thánh Tin lành Hà Nội sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực; tích cực vận động các vị chức sắc, tín hữu hưởng ứng và tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động bác ái, thiện nguyện, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn gửi lời chúc mừng tới mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và mục sư Bùi Quốc Phong, Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Hà Nội cùng toàn thể các mục sư, tín hữu Hội thánh Tin lành một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc và mục sư Bùi Quốc Phong thay mặt Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) cùng bà con tín hữu và các vị chức sắc Tin Lành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo TP Hà Nội dành cho đồng bào theo đạo Tin Lành nhân mùa Giáng sinh 2018.

Các mục sư cũng bày tỏ sự ấn tượng về những thành tựu đạt được của Thủ đô năm 2018, đồng thời cam kết, sẽ tiếp tục hướng dẫn bà con tín hữu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động do TP phát động, đồng hành với nhân dân TP chung tay góp sức, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu mạnh.

Thịnh An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lanh-dao-tp-tham-chuc-mung-le-giang-sinh-dong-bao-cong-giao-131316.html