Lãnh đạo TPHCM: 'Đang xác định nguyên nhân vụ cháy làm 13 người chết'

Ông Hoan cho biết UBND TP đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy.

'Vụ cháy gây chết 13 người lớn nhất trong nhiều năm'

Tại cuộc họp báo nhanh ở hiện trường, Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan, Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC, ông Nguyễn Phúc - Giám đốc công ty cổ phần 577 - chủ đầu tư đã trả lời các câu hỏi của báo chí.

Ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, đánh giá đây là vụ cháy chung cư có thiệt hại về người và tài sản lớn nhất xảy ra trong những năm gần đây.

Ông Hoan cho biết UBND TP đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy. Thành phố đã giao UBND quận 8 cử hai nhóm công tác, một đến nơi có những người vừa mất để phối hợp cùng gia đình lo hậu sự thật chu đáo. Một nhóm đến với bà con bị thương nằm các bệnh để chia sẻ, động viên, hỗ trợ.

Chánh văn phòng UBND TP HCM Võ Văn Hoan tại cuộc họp báo.

Cũng theo ông Hoan, vụ hỏa hoạn là không ai muốn. Các quy trình về phòng cháy chữa cháy, an toàn, an ninh cho tòa nhà chung cư đều đã có quy định đầy đủ, các đơn vị đều đã thực hiện. Tuy nhiên không thể loại trừ các sự cố như thế này và đây là điều rất dễ xảy ra ở các chung cư cao tầng.

Qua vụ cháy, sẽ rà soát lại tất cả các quy trình liên quan đến phòng cháy chữa cháy ở các nhà cao tầng. Dù đã có quy định nhưng không loại trừ các sự cố xảy nghiêm trọng như vụ cháy tại chung cư Carina.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phúc, thành viên Ban giám đốc Công ty Cổ phần 577 (công ty mẹ của Công ty Hùng Thanh - Chủ đầu tư chung cư Carina Plaza) xin được thành thật chia buồn cùng các nạn nhân.

"Sự việc đáng tiếc xảy ra thật sự không ai mong muốn. Ngay khi vụ việc xảy ra chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tham gia cùng lực lượng PCCC và chính quyền ổn định tình hình, phối hợp giải quyết vụ việc", ông Phúc nói.

Ông Phúc cho biết sẽ tính toán đến việc bồi thường và xử lý các vấn đề phát sinh sau vụ cháy đồng thời cho biết tòa nhà được đưa vào sử dụng từ 2009, chưa hề xảy ra sự cố nào. Nguyên nhân như thế nào chờ lực lượng chức năng xác định, không hề có sự chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Con số thương vong tăng lên

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - quyền Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, vụ cháy khiến 13 người chết và 28 người bị thương. Có 34 xe chữa cháy chuyên dụng và 205 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy.

"Vụ cháy xảy ra ban đêm, lại cháy tầng hầm, lượng khói mù mịt, bức xạ rất nóng nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn", ông Hưởng nói và cho biết tới 2h đám cháy được khống chế.

Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Vụ cháy xảy ra tại khu tầng hầm với diện tích 22.000m2, khu để xe có diện tích 1.000m2, số xe máy bị cháy là 150 xe, xe ôtô 13 xe và cháy rụi hoàn toàn 5 xe. Lính cứu hỏa cứu được hơn 100 người bằng xe thang, hướng dẫn vài trăm người dân thoát nạn.

"Chúng tôi đang cùng phối hợp với với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, công an, quân đội, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân", ông Hưởng nói và cho biết các chung cư là chỗ ở và sinh hoạt rất đông người nên công tác phòng cháy chữa cháy luôn rất chặt theo quy định pháp luật. Đây là trường hợp đáng tiếc, vì vậy sắp tới ngoài kiểm tra nhiều hơn, là phải nâng cao kiến thức cho người dân, lực lượng chữa cháy tại chỗ.

Chung cư Carina Plaza nằm trên khu đất rộng hơn 19.000 m2 ở đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8. Tòa nhà gồm ba blocks cao từ 14 đến 20 tầng, có khu thương mại, giải trí... và hơn 700 căn hộ.

Thanh Huyền (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/lanh-dao-tphcm-dang-xac-dinh-nguyen-nhan-vu-chay-lam-13-nguoi-chet