Lãnh đạo Trung tâm nói gì về đơn kiến nghị của 'Nữ hoàng bóng gỗ'?

VOV.VN - PGĐ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội Nguyễn Huy Thủy đã lên tiếng về khúc mắc từ đơn kiến nghị của “Nữ hoàng bóng gỗ” Phan Thị Phượng.

Chậm lương vì… Trưởng bộ môn

Trao đổi với VOV.VN về phản ánh tình trạng chậm lương kéo dài từ tháng 3 của các VĐV và HLV của ĐT bóng gỗ, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, Nguyễn Huy Thủy thừa nhận đúng là có sự việc đáng tiếc này, và lỗi thuộc về cá nhân và cụ thể là Chủ nhiệm bộ môn Lâm Vũ Trung.

Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, Nguyễn Huy Thủy lý giải những khúc mắc trong đơn kiến nghị của "Nữ hoàng bóng gỗ" Phan Thị Phượng về việc chậm lương và không được tham gia giải thế giới và châu Á sắp tới. 

Theo ông Nguyễn Huy Thủy, Chủ nhiệm bộ môn Lâm Vũ Trung do kiêm nhiệm cả hai đội tuyển bóng ném và bóng gỗ nên trong thời gian vừa qua do bận đi tập huấn ở môn bóng ném tại Đà Nẵng, đã không kịp thời giải trình và chuẩn bị thủ tục cần thiết để quyết toán tiền lương, chế độ cho các VĐV.

“Chúng tôi đã yêu cầu ông Lâm Vũ Trung từ Đà Nẵng trở về Hà Nội từ hôm qua để hoàn tất thủ tục quyết toán, đồng thời chuyển tiền lương từ kho bạc ra ngân hàng cho các VĐV. Chậm nhất cuối tuần này tiền sẽ được chuyển vào thẻ của các VĐV, còn các VĐV chưa đủ tuổi làm thẻ ngân hàng thì sẽ được nhận tiền mặt. Đây là vụ việc hết sức đáng tiếc và Lãnh đạo Trung tâm đã yêu cầu ông Lâm Vũ Trung tự kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm”, Phó GĐ Nguyễn Huy Thủy  chia sẻ cùng VOV.VN.

Ông Nguyễn Huy Thủy công bố duyệt chi ngân sách cho chuyến tập huấn của ĐT bóng gỗ. 

Như vậy, các thành viên từ BHL tới VĐV của ĐT Bóng gỗ sẽ được nhận số tiền lương bị chậm vào cuối tuần này, theo cam kết của Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội. Đồng thời, ông Nguyễn Huy Thủy cũng yêu cầu Trưởng bộ môn Bóng ném và Bóng gỗ, Lâm Vũ Trung rút kinh nghiệm sâu sắc để tránh những sự việc đáng tiếc tương tự trong thời gian tới.

Ủng hộ ĐT Bóng gỗ nhưng không thể phạm luật

Về vấn đề ĐT bóng gỗ không được tham dự giải vô địch bãi biển thế giới tại Indonesia vào tháng 8 và sắp tới là giải vô địch châu Á tại Trung Quốc dù đã được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phê duyệt kế hoạch, Phó GĐ Nguyễn Huy Thủy cũng lý giải rõ ràng trong buổi trao đổi cùng VOV.VN ngày 1/8.

Tờ trình sẵn của Trung tâm Huấn luyện và  Thi đấu TDTT Hà Nội về việc ĐT bóng gỗ tham dự giải vô địch thế giới tại Indonesia. 

Ông Huy Thủy cho biết: “Sở cũng như Trung tâm rất ủng hộ ĐT bóng gỗ đi thi đấu hai giải nói trên, thậm chí còn phê duyệt kế hoạch, chi phí và đã tổ chức đợt tập huấn ở Thanh Hóa tháng 3, 4 vừa qua nhưng chúng tôi phải làm theo luật”.

Cụ thể, theo ông Huy Thủy, do hiện tại, trên cả nước, môn bóng gỗ chỉ có một đội tuyển duy nhất ở Hà Nội nên việc điều động ĐT bóng gỗ Hà Nội đại diện cho ĐTQG đi thi đấu giải thế giới lại là việc do Tổng cục Thể dục Thể thao quyết định.

Clip Phó GĐ Nguyễn Huy Thủy nói về việc phát triển môn bóng gỗ

cùng nguyên nhân ĐT bóng gỗ không được tham dự giải vô địch thế giới dù đã phê duyệt kế hoạch và đi tập huấn

“Theo tôi được biết thì ở Tổng cục cũng chưa có người chính thức phụ trách môn Bóng gỗ này nên chúng tôi không thể phạm luật, dù rất ủng hộ ĐT bóng gỗ tham dự giải thế giới và châu Á sắp tới”, Phó GĐ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT nói.

Ngày 19/7 vừa qua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội có văn bản báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao về việc ĐT bóng gỗ đi thi đấu tại Indonesia và nhận được phúc đáp ghi rõ: “việc thành lập và cử ĐT Thể thao thành tích cao tham dự các giải thi đấu khu vực và thế giới không thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao)”.

Công văn phúc đáp từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc ĐT bóng gỗ tham dự giải vô địch thế giới tại Indonesia vào tháng 8.

Đây là lý do mà ĐT bóng gỗ đã được phê duyệt kế hoạch tập huấn và đi thi đấu tại hai giải nói trên nhưng không thể tham dự do chưa có thông báo chỉ đạo từ Tổng cục Thể dục Thể thao, theo lý giải của Phó GĐ Nguyễn Huy Thủy.

Chiều 1/8, Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội sẽ họp nội bộ cùng toàn thể các thành viên của ĐT bóng gỗ để làm rõ những khúc mắc về vấn đề chậm lương và không tham gia các giải thế giới và châu Á. VOV.VN sẽ thông tin sớm nhất tới bạn đọc về vụ việc này trong những kỳ tiếp theo./.

Ngọc Duy - Trường Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/the-gioi-the-thao/lanh-dao-trung-tam-noi-gi-ve-don-kien-nghi-cua-nu-hoang-bong-go-654177.vov