Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xã giao đoàn công tác Tòa án tỉnh Khăm Muộn

Sáng nay, 19/8, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao đoàn công tác của Tòa án tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình. Tham gia buổi tiếp có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Tòa án nhân dân tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong thông tin cho đoàn công tác Tòa án tỉnh Khăm Muộn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong thông tin cho đoàn công tác Tòa án tỉnh Khăm Muộn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phim-phone Sou-li-vông-sa, Chánh án Tòa án tỉnh Khăm Muộn, trưởng đoàn công tác đã thông tin khái quát về tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, biên chế, cũng như thẩm quyền xét xử các loại án của Tòa án tỉnh Khăm Muộn hiện nay.

Đồng thời cho biết, sự hợp tác giữa Tòa án tỉnh Khăm Muộn và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thời gian vừa qua hết sức hiệu quả và có ý nghĩa, đặc biệt là việc thực hiện Hiệp định tương trợ tư pháp giữa 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia và một số thông tin khác liên quan đến hoạt động của ngành tòa án.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phim-phone Sou-li-vông-sa bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự đón tiếp chân tình, nồng ấm của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình dành cho đoàn.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã thông tin cho đoàn công tác Tòa án tỉnh Khăm Muộn về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Bình thời gian qua.

Đặc biệt là sự phát triển của các ngành kinh tế mũi nhọn, công tác xúc tiến, thu hút nguồn vốn đầu tư, quảng bá, phát triển du lịch cũng như những định hướng phát triển của tỉnh trong tương lai.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới, Tòa án tỉnh Khăm Muộn sẽ tiếp tục có sự phối hợp, trao đổi thường xuyên, chặt chẽ với Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình và có các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan trên tất cả các mặt công tác của ngành tòa án. Qua đó, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống, tình cảm tốt đẹp, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng hoa, chúc đoàn công tác của Tòa án tỉnh Khăm Muộn có chuyến công tác thành công tại Quảng Bình.

Nhân dịp kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Lào, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong cũng gửi đến đoàn lời chúc mừng, thăm hỏi của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình và đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chúc đoàn có nhiều sức khỏe và có chuyến công tác thành công tại Quảng Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của Tòa án tỉnh Khăm Muộn.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202208/lanh-dao-ubnd-tinh-tiep-xa-giao-doan-cong-tac-toa-an-tinh-kham-muon-2202912/