Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam

Chiều 13/5 tại trụ sở cơ quan, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Craig Chittick. Cùng dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7), Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) thuộc VKSND tối cao.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Craig Chittick đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại VKSND tối cao Việt Nam.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn nhấn mạnh, trong hơn 45 năm qua kể từ khi thiếp lập quan hệ ngoại giao, nhất là từ khi nâng tầm quan hệ lên thành Đối tác chiến lược, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Australia ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick

Cùng với đó, hai nước đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự năm 2014; mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp, pháp luật hai nước trong đó có quan hệ hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và cơ quan Tổng chưởng lý, cơ quan Cảnh sát liên bang Australia cũng ngày càng tăng cường và đạt được những kết quả tích cực.

Điểm lại mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, cơ quan tư pháp hai nước trong những năm qua, thông tin đến Đại sứ Craig Chittick về chuyến công tác tại Australia của Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam vào đầu tháng 5/2019, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn mong rằng, trên cương vị của mình, Đại sứ Craig Chittick sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực, quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp, pháp luật hai nước, giữa VKSND tối cao Việt Nam và cơ quan Tổng chưởng lý Australia.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Craig Chittick cảm ơn Lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian tiếp, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, giữa các cơ quan tư pháp, pháp luật hai nước thời gian qua.

Thông tin về việc năm 2019, hai nước sẽ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác thực thi pháp luật, đồng tình với những đề xuất quan hệ hợp tác được Lãnh đạo VKSND tối cao nêu lên, Đại sứ Craig Chittick khẳng định, trên cương vị Đại sứ của mình, ông sẽ quan tâm và làm hết trách nhiệm để góp phần tăng cường, củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Australia trong đó có mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp, pháp luật hai nước trong thời gian tới.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tặng quà lưu niệm Đại sứ Craig Chittick

Cũng tại buổi tiếp, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn và Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick đã trao đổi một số nội dung liên quan đến tội phạm ma túy cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến loại tội phạm này.

Thông qua ngài Đại sứ, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn mong muốn, thời gian tới, giữa VKSND tối cao Việt Nam và cơ quan Tổng chưởng lý Australia sẽ thống nhất để tiến tới ký kết bản Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ngành; VKSND tối cao Việt Nam mong được tham khảo, học hỏi kinh nghiệm của Australia trong xây dựng Luật tương trợ tư pháp về hình sự; chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến công tác đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, tội phạm tham nhũng, việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có…

Đắc Thái

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/lanh-dao-vksnd-toi-cao-tiep-dai-su-australia-tai-viet-nam-69708.html