Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đoàn đại biểu Cơ quan Tổng Chưởng lý Thái Lan

Sáng 22/8, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Cơ quan Tổng Chưởng lý Thái Lan do ông Jumpon Phansumrit, Phó Tổng vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cơ quan Tổng Chưởng lý Thái Lan làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi tiếp có ông Tanee Sangrat, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Cơ quan Tổng Chưởng lý Thái Lan sang thăm và làm việc tại Việt Nam, trong đó có VKSND tối cao, đồng thời chúc chuyến công tác của Đoàn đạt kết quả tốt đẹp.

Đồng chí nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976 đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng tiếp Phó Tổng vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cơ quan Tổng Chưởng lý Thái Lan Jumpon Phansumrit

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng tiếp Phó Tổng vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cơ quan Tổng Chưởng lý Thái Lan Jumpon Phansumrit

Cùng với quan hệ giữa hai nước, mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp, pháp luật hai nước, giữa VKSND tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Thái Lan cũng được thiết lập và đạt được những kết quả nhất định. Hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác vào tháng 8/2007, đồng thời đã có những hoạt động hợp tác, phối hợp tốt trong thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng tin tưởng, với ý nghĩa của chuyến công tác này, chắc chắn thời gian tới quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp hai nước, giữa VKSND tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Thái Lan sẽ ngày càng được tăng cường, củng cố và phát triển hơn. Trong đó sự hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia giữa hai nước sẽ ngày càng được tăng cường, đạt hiệu quả cao hơn.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng tặng quà lưu niệm Phó Tổng vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cơ quan Tổng Chưởng lý Thái Lan Jumpon Phansumrit

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Jumpon Phansumrit, Phó Tổng vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cơ quan Tổng Chưởng lý Thái Lan cảm ơn sự đón tiếp mà Lãnh đạo VKSND tối cao dành cho đoàn.

Ông Jumpon Phansumrit khẳng định, mục đích chuyến công tác lần này của đoàn là nhằm tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong khối Asean nói chung, giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan nói riêng, trong đó có sự hợp tác giữa các quan tư pháp hai nước. Chuyến thăm cũng nhằm triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa giữa VKSND tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Thái Lan.

Với chuyến công tác lần này, ông Jumpon Phansumrit tin tưởng rằng, thời gian tới, sự hợp tác, phối hợp giữa hai nước, giữa VKSND tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Thái Lan trong thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, từ đó góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm

Đắc Thái

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/lanh-dao-vksnd-toi-cao-tiep-doan-dai-bieu-co-quan-tong-chuong-ly-thai-lan-74610.html