'Lạnh gáy' tại những hầm mộ xương người đáng sợ nhất hành tinh

Một số địa điểm 'rợn tóc gáy' nhất hành tinh khiến nhiều du khách tim đập chân run khi tới tham quan. Điều này xuất phát từ việc bên trong những địa điểm du lịch hút khách này được xem như thế giới của người chết.

Hầm mộ Capuchin ở Rome, Italy được mệnh danh là một trong những địa điểm rợn tóc gáy nhất hành tinh. Nguyên do là bởi nơi đây lưu giữ bà bảo quản thi hài của khoảng 3.700 tu sĩ.

Hầm mộ Capuchin ở Rome, Italy được mệnh danh là một trong những địa điểm rợn tóc gáy nhất hành tinh. Nguyên do là bởi nơi đây lưu giữ bà bảo quản thi hài của khoảng 3.700 tu sĩ.

Thi hài của gần 4.000 tu sĩ được sắp xếp cẩn thận bên trong một căn phòng tạo nên khung cảnh rùng rợn. Thậm chí, nhiều hộp sọ được bố trí như những tác phẩm nghệ thuật ở các bức tường.

Để được bảo quản tại hầm mộ Capuchin bên dưới nhà thờ Santa Maria de Concezione, các gia đình trả một khoản tiền phí.

Nhà thờ Xương Capela dos Ossos ở Bồ Đào Nha được nhiều người biết đến là địa điểm du lịch vô cùng độc đáo. Bên trong nhà thờ được bao phủ toàn bộ bằng xương người chết.

Xương của hơn 5.000 tu sĩ và người dân được dùng để trang trí nhà thờ Xương Capela dos Ossos. Xương của phụ nữ và trẻ em đều được khảm trên cùng một bức tường và hoàn toàn tách biệt với hài cốt của nam giới.

Khi ghé thăm nhà thờ độc đáo trên, du khách sẽ bắt gặp dòng chữ ở ngay các cửa ra vào với dòng chữ: “Nos ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos” (tạm dịch: Xương của chúng tôi đã ở đây, và chúng tôi chờ đợi xương của bạn). Thông điệp này có ý nghĩa đến một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ chết đi.

Hầm mộ Paris là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô nước Pháp. Nơi đây còn được gọi là ngôi mộ lớn nhất thế giới hay vương quốc của người chết.

Nguyên do là bởi hầm mộ lưu giữ hài cốt của khoảng 6 triệu người. Sở dĩ người dân Pháp đưa hài cốt người chết xuống đây là vì vào thế kỷ 17, các nghĩa trang rơi vào tình trạng quá tải, không còn đất chôn cất. Vì vậy, người ta sử dụng những đường hầm dưới thành phố Paris để cất giữ hài cốt.

Hài cốt của những người chết được sắp xếp dọc theo các bức tường của hầm mộ. Nhiều bộ hài cốt được xếp theo họa tiết như cây thập tự.

Hiện giới chức Paris mở hơn 1,6 km đường hầm để cho du khách tham quan hầm mộ. Lối vào công cộng nằm ở đại lộ Colonel Henri Rol-Tanguy. Du khách thường mất khoảng 45 phút để đi hết đoạn được phép tham quan hầm mộ Paris.

Mời độc giả xem video: Phát hiện mộ cổ, di hài còn nguyên vẹn. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo L25)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/lanh-gay-tai-nhung-ham-mo-xuong-nguoi-dang-so-nhat-hanh-tinh-1375447.html