Lạnh người nơi nuôi thủy quái khổng lồ ở miền Tây Việt Nam

Ở miền Tây, nơi bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Hậu Giang) đang chứa đựng ba con cá sấu nước ngọt cỡ khủng, trong đó có một con nặng khoảng 300kg và dài 3,5m.

Ông Trần Bé Em, Trưởng phòng Khoa học và Bảo tồn tại đây tiết lộ, con cá sấu lớn nhất được nuôi từ năm 1995, khi đó thủy quái này chỉ nặng hơn 30kg.

Hiện mỗi con cá sấu được cho ăn 2 lần mỗi tháng, với mỗi lần ăn hơn 10kg cá tra.

Các cá thể cá sấu này được nuôi trong chuồng, quây lưới, và tôn che chắn cẩn thận. Do vận động nên chúng có kích thước khá lớn.

Con cá sấu lớn nhất, mỗi khi nghe tiếng xe máy chở cá mồi ngoài cổng rào, sẽ tự động bò dậy và lội xuống hồ nước để đến khu vực cho ăn.

Khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng rộng hơn 2.800ha, là lá phổi xanh bảo vệ một phần sinh thái và là khu bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử địa phương.

Nơi đây là một vùng trũng điển hình của miền Nam sông Hậu, với hệ sinh thái đặc trưng và đa dạng các loài động, thực vật bản địa.

Lung Ngọc Hoàng hiện tồn tại trên 330 loài thực vật với 224 chi, 92 họ, trong đó có nhiều loài mới phát hiện.

Đây cũng là nơi thích hợp cho nhiều loài động vật quý hiếm sinh sống như cá lông mũi, rùa nắp và rắn hổ mang.

Mời quý độc giả xem thêm video: "Đụng độ" thủy quái dài gần 20m ngay trong vườn nhà.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/lanh-nguoi-noi-nuoi-thuy-quai-khong-lo-o-mien-tay-viet-nam-1957649.html