Lạnh sống lưng cảnh rắn lục đuôi đỏ la liệt trên cây xanh

Cảnh tượng vài chục con rắn lục đuôi đỏ chen chúc trên một thân cây chắc chắn đủ dọa được những người yếu bóng vía.

Mới đây một cư dân mạng có nickname là Dewa Chan đã đăng tải loạt hình ảnh hàng chục con rắn lục đuôi đỏ chen chúc, cuộn chặt lấy nhau trên cây, khiến nhiều người không khỏi rợn tóc gáy. (Nguồn Brilio)

Mới đây một cư dân mạng có nickname là Dewa Chan đã đăng tải loạt hình ảnh hàng chục con rắn lục đuôi đỏ chen chúc, cuộn chặt lấy nhau trên cây, khiến nhiều người không khỏi rợn tóc gáy. (Nguồn Brilio)

Có thể thấy những con rắn này có màu xanh lá, lẫn vào những tán lá rậm rạp của cây. Tuy vậy do số lượng quá nhiều, những thân rắn vẫn lộ ra rõ ràng đầy ghê rợn. Vì quá nhiều, những con rắn khiến cành cây yếu oằn mình xuống gần chạm đất. (Nguồn Brilio)

Được biết, những hình ảnh này được chụp tại một trang trại nuôi rắn. (Nguồn Brilio)

Rắn lục đuôi đỏ, tên khoa học là Trimeresurus albolabris, thuộc họ Rắn lục - Viperidae, bộ Có vảy - Squamata. (Ảnh: Jokeroo)

Đây là loài rắn được đánh giá là rắn cực độc trong số các loại rắn lục, cả thân hình màu xanh lá cây sáng và đuôi có màu nâu đỏ, chiều dài tối đa khoảng 60 cm với cân nặng khoảng 300gram. (Ảnh: Zing)

Rắn lục đuôi đỏ cũng là loài đặc biệt vì trong họ hàng nhà rắn lục chỉ có loài này là loài đẻ con, không đẻ trứng. (Ảnh: Travel Vietnam)

Sở hữu nọc độc cực mạnh, rắn lục đuôi đỏ có thể giết người chỉ với một vết cắn. Nọc độc của của rắn lục đuôi đỏ có chứa hemotoxin, một chất độc phá hủy các tế bào, gây ra tình trạng tán huyết và rối loạn đông máu. (Ảnh: Macau Biodiversity)

Vào thời gian mang thai, nọc độc của rắn lục đuôi đỏ mạnh nhất và nhiều nhất. Đồng thời, đây cũng là thời điểm mà chúng hung dữ nhất. (Ảnh: Pinterest)

Đinh Ngân (Theo Brilio)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/lanh-song-lung-canh-ran-luc-duoi-do-la-liet-tren-cay-xanh-843438.html