Lãnh sự quán Pháp tại Mỹ sơ tán khẩn vì nghi bị đánh bom

Chiều ngày 22/4, lãnh sự quán Pháp tại thành phố New York (Mỹ), nơi có hàng nghìn người đến đăng ký bỏ phiếu bầu cử tổng thống Pháp, đã phải sơ tán sau khi cảnh sát phát hiện có mối đe dọa về đánh bom xảy ra.

Mỹ tăng cường an ninh bên ngoài các điểm bầu cử tổng thống Pháp tại nước này. (Ảnh: AFP)

AFP dẫn lời Tổng lãnh sự Anne-Claire Legendre cho biết, cảnh sát đã phải sơ tán lãnh sự quán sau khi phát hiện một phương tiện khả nghi đậu trước tòa nhà này.

"Sau vụ tấn công ở đại lộ Champs Elysees, cảnh sát New York được lệnh tăng cường cảnh giác", Tổng lãnh sự Pháp Anne-Claire Legendre nói.

Được biết, hàng chục người có mặt trong lãnh sự quán đã được sơ tán lúc 5h chiều (theo giờ địa phương) và phải đứng đợi bên ngoài tòa nhà trong lúc cảnh sát kiểm tra chiếc xe.

Tuy nhiên, cảnh sát không phát hiện bất cứ vật gì khả nghi trong chiếc xe, ngoại trừ một chiếc điện thoại kết nối với bộ sạc pin.

Tình hình trở lại bình thường khoảng 50 phút sau đó và hoạt động bỏ phiếu bầu tổng thống Pháp vẫn tiếp tục diễn ra cho đến 19h cùng ngày, bà Amelie Geoffroy, người phát ngôn báo chí tại lãnh sự quán cho biết.

Theo kế hoạch, khoảng 28.500 công dân Pháp hiện đang sống ở thành phố New York, New Jersey và Connecticut sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống tại lãnh sự quán Pháp ở New York.

Để bảo đảm an toàn, Mỹ đã tăng cường an ninh tại các điểm bỏ phiếu của Pháp ở nước này sau vụ một phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắn chết một cảnh sát và làm 2 người khác bị thương ở Đại lộ Champs Elysees, Paris, hôm 20/4.

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/lanh-su-quan-phap-tai-my-so-tan-khan-vi-nghi-bi-danh-bom-d41388.html