Lãnh tụ tối cao Iran bổ nhiệm người đứng đầu ngành tư pháp

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã bổ nhiệm giáo sỹ theo đường lối cứng rắn Ebrahim Raisi giữ cương vị trưởng cơ quan tư pháp của quốc gia này.

Giáo sỹ Ebrahim Raisi. (Nguồn: Vocal Europe)

Giáo sỹ Ebrahim Raisi. (Nguồn: Vocal Europe)

Truyền thông Trung Đông ngày 7/3 cho biết lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã bổ nhiệm giáo sỹ theo đường lối cứng rắn Ebrahim Raisi giữ cương vị trưởng cơ quan tư pháp của quốc gia này.

Theo sắc lệnh vừa công bố, Đại giáo chủ Khamenei hối thúc ông Raisi nhanh chóng đổi mới ngành tư pháp của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, đấu tranh chống tham nhũng, khôi phục quyền lợi công và các quyền tự do chính đáng, đồng thời giám sát việc thực thi pháp luật.

Ông Raisi kế nhiệm Sadegh Amoli Larijani, người đã giữ cương vị này trong gần 10 năm.

Nhiệm kỳ của người đứng đầu ngành tư pháp Iran sẽ kéo dài trong 5 năm và có thể được nhà lãnh tụ tối cao Iran bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ.

Ông Raisi cũng từng là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Tổng thống đương nhiệm Hassan Rouhani theo đường lối ôn hòa trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2017./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lanh-tu-toi-cao-iran-bo-nhiem-nguoi-dung-dau-nganh-tu-phap/556686.vnp