Lãnh tụ tối cao Iran nói 'Mỹ không muốn chiến tranh'

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố, Tehran sẽ không chiến tranh với Mỹ dù căng thẳng giữa hai nước tăng cao do chương trình tên lửa và năng lực hạt nhân của nước này.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei

Reuters dẫn lời ông Khamenei nói, Iran sẽ không thương thuyết với Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân mới.

"Sẽ không có một cuộc chiến nào. Iran chọn con đường kháng chiến. Chúng tôi không muốn chiến tranh, Mỹ cũng vậy. Washington biết rõ họ không muốn chiến tranh", truyền thông quốc gia Iran dẫn lời nhà lãnh tụ tối cao nói.

Cách đây một năm, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran và các cường quốc khác. Kể từ đó, ông Trump tăng cường trừng phạt đối với Iran, tìm cách chặn hoàn toàn việc xuất khẩu dầu của nước này để buộc Tehran phải tham gia các cuộc thương thuyết mới về thỏa thuận kiểm soát vũ khí rộng hơn.

"Các cuộc đàm phán như vậy là liều thuốc độc", ông Khamenei nói.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/lanh-tu-toi-cao-iran-khang-dinh-khong-chien-tranh-voi-my-531718.html