Lãnh tụ tối cao Khamenei gợi lại vụ ám sát Tướng Soleimani, nói Iran được 'sự ủng hộ của thần linh'

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho rằng, vụ Mỹ ám sát Tướng Qassem Soleimani là một 'hành động hèn nhát', gây tổn hại tới uy tín siêu cường của Mỹ.

Lãnh tụ tối cao Khamenei gợi lại vụ ám sát Tướng Soleimani. (Nguồn: AFP)

Trong bài thuyết pháp ngày 17/1, ông Khamenei nói rằng, người Mỹ không thể đối phó với Tướng Soleimani trên chiến trường và tấn công ông ấy "một cách lén lút".

Để phục thù, việc dội các tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào những căn cứ của Mỹ ở Iraq cũng là một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Mỹ với tư cách là siêu cường.

Ông Khamenei nói các cuộc tấn công nói trên của Iran đã giáng một "cú tát" vào Mỹ, cho thấy nước Cộng hòa Hồi giáo này có được sự ủng hộ của thần linh.

Thế Việt

(theo Tân Hoa xã, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lanh-tu-toi-cao-khamenei-goi-lai-vu-am-sat-tuong-soleimani-noi-iran-duoc-su-ung-ho-cua-than-linh-107965.html