Lào 78 ngày không phát hiện ca nhiễm Covid-19

Ngày 29-6, Ban chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào tuyên bố, đã 78 ngày không phát hiện bệnh nhân mới mặc dù hàng loạt lao động Lào từ các nước chung quanh cũng như lao động một số nước bắt đầu quay trở lại làm việc. Lào cũng chuẩn bị kết thúc giai đoạn 3 giảm nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dự kiến kết thúc vào ngày 30-6.

NDĐT - Ngày 29-6, Ban chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào tuyên bố, đã 78 ngày không phát hiện bệnh nhân mới mặc dù hàng loạt lao động Lào từ các nước chung quanh cũng như lao động một số nước bắt đầu quay trở lại làm việc. Lào cũng chuẩn bị kết thúc giai đoạn 3 giảm nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dự kiến kết thúc vào ngày 30-6.

Phó Cục trưởng Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Bộ Y tế Lào, TS Sisavath Soutthaniraxay, chiều 29-6, cho biết, trong ngày 28-6, Lào đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 262 trường hợp, trong đó 191 người là lao động Lào từ Thái Lan về, sáu trường hợp là lao động Lào từ Trung Quốc về; lao động các nước nhập cảnh Lào có 25 trường hợp là lao động Việt Nam, bốn trường hợp là lao động Thái Lan, 19 trường hợp là lao động Trung Quốc và 17 người thuộc các diện đối tượng khác. Tất cả 262 trường hợp này đều cho kết quả âm tính với xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Như vậy kể từ ngày 11-4 đến nay, Lào không có trường hợp nhiễm mới dịch bệnh Covid-19 sau khi phát hiện bệnh nhân Covid-19 thứ 19.

Phó Cục trưởng Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Bộ Y tế Lào, TS. Sisavath Soutthaniraxay cũng cho biết, từ tháng 1 đến ngày 28-6, Lào đã xét nghiệm tất cả 14.907 trường hợp và phát hiện 19 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, tất cả 19 trường hợp này đã điều trị khỏi bệnh. Hiện Lào còn 3.295 người đang được cách ly tại 89 trung tâm cách ly bắt buộc trên cả nước.

Liên quan tình hình người nhập cảnh vào Lào trong ngày 28-6, đến 17 giờ chiều, có 1.665 người nhập cảnh Lào, trong đó có 337 lao động Lào từ Thái Lan về nước, 14 lao động Việt Nam nhập cảnh Lào, bốn sinh viên Lào từ Việt Nam về nước; ngoài ra, phần lớn là lái xe xuất nhập khẩu hàng hóa và phần lớn đều nhập cảnh trở lại ngay trong ngày.

Sau khi Thủ tướng Lào công bố Chỉ thị 06/TTg ngày 29-3, Lào đã áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống Covid-19 tương đối chặt chẽ, mang tính chất cách ly toàn xã hội, trên toàn quốc như: đóng các cửa khẩu, cấm người dân ra khỏi nhà, các cơ quan Đảng và Nhà nước hoạt động ở mức hạn chế nhất nhằm duy trì các hoạt động thiết yếu của xã hội. Các hoạt động sản xuất, giáo dục, đi lại… không được phép hoạt động. So các nước trong khu vực và thế giới, các biện pháp mà Lào áp dụng tương đối chặt, có thể nói là cách ly xã hội trên toàn lãnh thổ và được người dân nghiêm túc thực hiện.

Tuy nhiên, nền kinh tế Lào cũng bị ảnh hưởng tiêu cực tương đối lớn do dịch bệnh Covid-19. Chính phủ Lào đang khẩn trương triển khai hàng loạt chính sách nhằm vực dậy nền kinh tế, áp dụng các biện pháp khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh trở lại bằng các biện pháp khẩn cấp và ưu tiên.

Ngày 30-6 sẽ là ngày cuối cùng của giai đoạn 3, nới lỏng các biện pháp phòng, chống Covid-19, tuy nhiên, nhiều khả năng Lào vẫn chưa thể mở lại các cửa khẩu đối với hoạt động xuất nhập cảnh thông thường do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại một số nước trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

XUÂN SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/45031402-lao-78-ngay-khong-phat-hien-ca-nhiem-covid-19.html