LÀO CAI: 17 NĂM TÙ CHO ĐỐI TƯỢNG LỪA ĐẢO GẦN 240 TỶ ĐỒNG

Sáng 22/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lê Thị Huệ thường trú tại Lào Cai về tội lừa đảo chiếm đoạt 239,1 tỷ đồng của nhiều người khác. Trong thời gian từ ngày 12/2016 – 2017, Lê Thị Huệ đã trực tiếp đến các Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tại Lào Cai gửi 61 sổ tiết kiệm đứng tên những người cho Huệ vay tiền và những người nhờ Huệ gửi tiền hộ. Sau đó Huệ đã chuyển 50 sổ tiết kiệm cho một đối tượng khác chỉnh sửa số tiền gửi. Bằng thủ đoạn này, Huệ đã chiếm đoạt của các bị hại 239,1tỷ đồng. Tại phiên tòa xét xử, cho thấy, hành vi của Lê Thị Huệ gây ảnh hưởng và tác động xấu đến trật tự trị an xã hội ở địa phương. Căn cứ vào tội danh, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Lê Thị Huệ 17 năm tù giam. Vũ Thắng/THQH

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2019/5/lao-cai17-nam-tu-cho-doi-tuong-lua-dao-gan-240-ty-dong/232943