Lào Cai: Bắt giữ 2 anh em ruột giết người để giải quyết mâu thuẫn

Do có mâu thuẫn từ trước nên 2 anh em ruột Trần Thế Ngọc và Trần Thế Cương đã dùng gậy đuổi đánh anh Ng. để trả thù. Hậu quả khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết: “Trên địa bàn thành phố vừa xảy ra một vụ xô xát khiến 1 người tử vong. Các đối tượng gây án đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó”.

Cụ thể, vào khoảng 0h15 ngày 15/11, tại trước cửa số nhà 59, đường Phan Chu Trinh (thuộc tổ 21, phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai), quần chúng nhân dân phát hiện 1 nam thanh niên nằm bất động ở dưới đường. Nghi ngờ nạn nhân đã tử vong nên người dân trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Hiện trường vụ án.

Nhận được tin báo, Công an phường Cốc Lếu nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Kiểm tra tại chỗ, Công an phường Cốc Lếu xác định nạn nhân đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Hà Văn Ng. (SN 1987, HKTT thôn 2, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện đang tạm trú tại số nhà 67, đường Nguyễn An Ninh, phường Duyên Hải, TP.Lào Cai). Ngay sau đó, Công an phường Cốc Lếu báo cáo vụ việc lên cấp trên để điều tra làm rõ.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Lào Cai và phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi điều tra nguyên nhân tử vong. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, anh Ng. bị đánh nhiều nhát vào đầu và người dẫn đến tử vong. Xác định đây là một vụ án giết người, PC02 Công an tỉnh Lào Cai và Công an TP.Lào Cai nhanh chóng tổ chức lực lượng tiến hành điều tra, khoanh vùng đối tượng.

Sau hơn 2 giờ thu thập chứng cứ, rà soát các mối quan hệ của nạn nhân cùng nhiều thông tin quan trọng do quần chúng nhân dân cung cấp, lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng là Trần Thế Ngọc (SN 1993) và Trần Thế Cương (SN 1995), là anh em ruột, trú tại tổ 9 phường Phố Mới, TP.Lào Cai, là hung thủ đánh chết anh Hà Văn Ng.. Đến khoảng 2h20 cùng ngày, đối tượng Ngọc bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại số nhà 237 đường Lương Khánh Thiện, phường Duyên Hải, TP.Lào Cai.

Đối tượng Ngọc, Cường và Cương.

Tại cơ quan công an, bước đầu Ngọc đã thú nhận toàn bộ hành vi giết người của mình, qua đó Ngọc khai nhận do có mâu thuẫn từ trước đó với anh Ng. nên Ngọc cùng với Cương mang theo gậy gỗ và ống điếu đi trên xe ô tô mang BKS 29A – 057.64 do anh Nguyễn Cao Cường (SN 1989, HKTT thôn Nậm Hẻn, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) điều khiển. Khi đi đến đường Phan Chu Trinh thì bắt gặp anh Ng. nên Ngọc và Cương đã đuổi đánh. Sau khi đánh anh Ng. nằm gục xuống đường thì chúng nhanh chân bỏ chốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 3h cùng ngày, được sự vận động của người thân và cơ quan công an, 2 đối tượng Cương và Cường cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP.Lào Cai phối hợp với PC02 Công an tỉnh Lào Cai, tiếp tục điều tra làm rõ.

Thành Phong

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lao-cai-bat-giu-2-anh-em-ruot-giet-nguoi-de-giai-quyet-mau-thuan-a411000.html