Lào Cai bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ trái mùa

Vào sáng qua (ngày 22/10), mưa lũ trái mùa bất ngờ ập xuống tại Lào Cai gây thiệt hại nặng nề.

Theo thông tin từ TTXVN, mới đây ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài khí tượng và thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đêm về sáng 22/10, vùng hội tụ gió trên cao đã hình thành trên khu vực Lào Cai gây mưa, một số địa phương đã có mưa to.

Đặc biệt, mưa lớn phía thượng nguồn đổ về đã sinh lũ quét bất thường trên suối Nghĩa Đô đoạn chảy qua huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Lúc 7 giờ ngày 22/10, Trạm thủy văn Vĩnh Yên quan trắc được mực nước ở mức 127,85 m; đến 10 giờ lên tới 134,44 m. Như vậy, chỉ trong khoảng 3 giờ, biên độ lũ đạt mức 6,59 m.

Lũ lên nhanh bất ngờ làm ngập úng, gây hư hỏng, sập đổ hàng chục ngôi nhà, cuốn trôi nhiều tài sản của người dân sinh sống ven hai bên suối do không chạy kịp. Dòng nước hung dữ cũng đã mang đất cát vùi lấp, gây hư hại nhiều diện tích hoa màu, cây trồng các loại…

Lũ quét bất ngờ gây thiệt hại cho người dân Lào Cai - Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô

Theo Môi trường và Cuộc sống, cụ thể, có 110 nhà dân bị thiệt hại. Trong đó 11 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 87 ngôi nhà bị ngập nước sâu từ 1-3m, phải di dời khẩn cấp 12 nhà. Mưa lũ làm 1 trường mầm non và 1 trạm y tế xã bị hư hỏng.

Ngoài ra, mưa lũ làm thiệt hại và ảnh hưởng 280,43ha lúa; trong đó diện tích bị ngập, nước tràn qua 232,58ha. Thiệt hại trên 70% là 25,78ha; dưới 30% là 1,3ha. Diện tích bị ngập chưa xác định được mức độ thiệt hại 204,8ha. Ngô bị hư hại 24,85ha; trong đó có 9,65ha bị thiệt hại trên 70%, thiệt hại dưới 30% là 15,2ha. Diện tích ao nuôi thủy sản bị vỡ bờ, tràn bờ 23ha (mất khoảng 70% tôm, cá). Lũ quét cũng cuốn trôi 1.362 con gia súc, gia cầm của người dân.

Về hạ tầng, lũ cuốn bay 1 cầu sắt, làm gãy đổ 10 cột điện. Phá vỡ 30m kênh bê tông của 01 công trình thủy lợi, 10 tuyến đường giao thông nông thôn bị ảnh hưởng do sạt lở, khối lượng sạt ước khoảng 1.000m3. Tổng thiệt hại ước tính 6,5 tỷ đồng.

Nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại nặng nề - Ảnh: Dân Việt

Trao đổi với báo Dân Việt, chị Nguyễn Thị Thái, huyện Bảo Yên cho hay: “Thường vào thời gian này đã hết mùa mưa lũ, nên tôi và bà con dân bản không đề phòng. Khoảng 6h sáng qua, khi thức dậy thì thấy trời mưa, tôi chỉ nghĩ mưa một lúc rồi tạnh, không ngờ một lúc sau, nước từ đâu ập đến cuốn trôi thóc, gạo và nhiều hàng hóa tôi bày bán hàng ngày. Tôi cùng người thân trong gia đình đành bỏ của chạy lấy người”.

Tại bản Nà Khương, xã Nghĩa Đô phát hiện thi thể một nam giới khoảng 50 tuổi. Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là người ở xã Bản Rịa, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Tổng hợp

Thúy Hà

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/lao-cai-bi-thiet-hai-nang-ne-do-mua-lu-trai-mua-129815.html