Lào Cai: Cảnh báo tai nạn đường thủy từ các thuyền tự phát

Thời gian gần đây, tại lưu vực sông Chảy đoạn chảy qua các huyện Bắc Hà, Bảo Yên và Simacai (Lào Cai) liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lật thuyền, cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Nguy hiểm là vậy, nhưng việc quản lý phương tiện vận tải đường thủy vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, trong khi người dân lại chưa có ý thức cao đảm bảo an toàn tính mạng cho chính bản thân.

Đã nhiều năm mưu sinh bằng nghề đánh bắt tôm cá trên sông Chảy, nhưng vì chủ quan nên vợ anh Dương ra đi mãi mãi sau một vụ tai nạn thương tâm. Đi một mình, lại không trang bị phao cứu sinh, nên chị đã không chiến thắng được dòng nước dữ.

Anh NGUYỄN TRÙNG DƯƠNG, bản 3 Là, xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai: “Thuyền bè phải có chống chìm hoặc nước lớn mình không đi này. Nước tĩnh mới là nguy hiểm, nếu mà nước chảy còn giẫy giẫy, dạt vào bờ được chứ còn nước như này thì nguy hiểm.”

Trên lòng hồ sông Chảy qua địa bàn 3 huyện Bảo Yên, Bắc Hà và Simcai có rất nhiều những chiếc thuyền tự phát. Đây là những phương tiện người dân địa phương dùng để đánh bắt cá và chở hàng hóa. Điều đáng nói là hầu như chưa hề được đăng ký hoạt động. Chính vì vậy, rất ít thuyền được trang bị áo phao hay bất cứ đồ dùng cứu hộ đúng qui cách.

Ông BÀN VĂN QUYẾT, thôn Đầm Rụng, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai: “Hồ này nói chung rất là nguy hiểm, chủ yếu người lớn đi lại thuận tiện hơn. Cái này nói chung không cấm, nhưng nhắc nhở. Ai có thuyền đi sông cũng cần lưu ý.”

Bà ĐẶNG THỊ NGA, Trưởng thôn Đầm Rụng, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai: “Vì mưu sinh, các hộ dân dùng tàu bè thô sơ đánh bắt, không đảm bảo an toàn. Cũng nhắc nhở, tuyên truyền nhưng chưa có lớp tập huấn nào để bà con hiểu sâu sắc về tai nạn đuối nước này.”

Trong vòng hai năm trở lại đây, có rất nhiều vụ tai nạn trên sông, cướp đi sinh mạng của hàng chục người dân địa phương. Mới đây nhất, vào sáng ngày 15/8 xảy ra vụ lật thuyền trên sông Chảy thuộc phận huyện Simacai làm 5 người thiệt mạng.

Ông KHUẤT VIỆT HÙNG, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia:“Khi sử dụng các phương tiện để làm ăn, đi lại, chúng ta hết sức lưu ý tránh thời điểm mà có mưa có lũ, tránh con nước, cố gắng và đặc biệt khi chúng ta lưu thông thì nên có các phương tiện cứu sinh.”

Để tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị rà soát, thống kê số lượng phương tiện thủy, bến đò ngang trên địa bàn quản lý. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tự ý hoạt động; thực hiện ngay việc cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực bến đò hoạt động tự phát.

Thực hiện : Vũ Thắng Hồng Ngọc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/lao-cai-canh-bao-tai-nan-duong-thuy-tu-cac-thuyen-tu-phat