Lào Cai: Cửa khẩu Quốc tế tăng cường chống dịch cúm Corona ngay đầu năm mới

Sáng 25/1, mồng 1 Tết Âm lịch Canh tý 2020, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã mở cửa đón vị khách nước ngoài đầu tiên tới xông đất, đồng thời khẩn trương triển khai tăng cường công tác chống dịch cúm virus Corona đang diễn biến phức tạp tại nước láng giềng Trung Quốc.

Tết Nguyên đán năm nay khác biệt hơn mọi năm, trước tình hình dịch cúm do virus Corona đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương ở Trung Quốc nên công tác phòng ngừa tại “cửa ngõ” quốc gia là Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai được ưu tiên hàng đầu.

Tất cả mọi người nhập cảnh qua cửa khẩu đều phải khai báo kiểm dịch Y tế.

Tất cả mọi người nhập cảnh qua cửa khẩu đều phải khai báo kiểm dịch Y tế.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đúng từ 7h sáng 25/1 bắt đầu mở cửa khẩu đón khách, tất cả hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đều phải qua quá trình khai báo, kiểm tra y tế nghiêm ngặt.

Qua máy soi thân nhiệt tự động.

Bà Bùi Thị Lộc, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lào Cai cho biết: “Ngay chiều 30 Tết nhận được thông tin từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y Tế), chúng tôi đã đồng thời triển khai ngay tất cả hoạt động, in 10 nghìn tờ khai, làm dấu đã kiểm tra và dấu ngày. Chúng tôi cũng cho phun khử trùng, lau mặt sàn toàn bộ nhà liên ngành tại cửa khẩu. Bây giờ 100% khách nhập cảnh đều phải khai báo y tế, qua máy soi thân nhiệt, có dấu đã kiểm tra mới được làm thủ tục nhập cảnh.

Có dấu xác nhận kiểm tra của cơ quan kiểm dịch mới được nhập cảnh

Công tác làm thủ tục nhập cảnh

Nghi lễ chào cơ linh thiêng tại cửa khẩu

Tặng hoa chúc mừng năm mới cho lực lượng bảo vệ biên giới đối đẳng phía Trung Quốc tại vị trí ranh giới giữa cầu đường bộ Hồ Kiều.

Trước đó, cùng trong sáng mồng 1 Tết, khi cửa khẩu chưa mở cửa đón khách, các lực lượng liên ngành tại cửa khẩu gồm biên phòng, hải quan, kiểm dịch, ban quản lý kinh tế…đã tập hợp đông đủ tiến hành nghi lễ chào cờ linh thiêng đầu năm mới.

Riêng lực lượng biên phòng còn tiến hành chào xã giao, tặng hoa chúc mừng năm mới cho lực lượng bảo vệ biên giới đối đẳng phía Trung Quốc tại vị trí ranh giới giữa cầu đường bộ Hồ Kiều./.

LÊ DUNG – NGUYỄN HẢI

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/lao-cai-cua-khau-quoc-te-tang-cuong-chong-dich-cum-corona-ngay-dau-nam-moi-d115967.html