Lào Cai: Đến hết năm 2025, có 19 chợ được xây mới

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến hết năm 2025, có 19 chợ được xây mới, 17 chợ được nâng cấp cải tạo, phát triển chợ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Chợ Võ Lao (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) với hơn 100 tiểu thương, chủ yếu kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như: thời trang, thực phẩm, đồ gia dụng, dụng cụ lao động… phục vụ nhu cầu mua sắm hàng ngày của người dân. Đây là khu chợ chính, phục vụ nhu cầu mua sắm, giao thương của người dân Võ Lao và các xã lân cận như Nậm Mả, Nậm Rạng.

Chợ Võ Lao là nơi diễn ra hoạt động giao thương của người dân xã Võ Lao và các xã lân cận

Nếu như cách đây 1 năm, chợ xập xệ, xuống cấp khiến nhiều tiểu thương, người dân phiền lòng, thì đến nay chợ Võ Lao được đầu tư sửa chữa. Toàn bộ mái tôn khu nhà chính của chợ đã được sửa chữa, thay mới; hệ thống thoát nước, chống ngập được khơi thông, tu sửa; tường được sơn lại… Đáp ứng nhu cầu giao thương của người dân.

Tại huyện Bắc Hà, chợ trung tâm xã Bản Liền được cải tạo, nâng cấp và đưa vào sử dụng đầu năm 2022. Các ki ốt, nhà chính của chợ có mái che lợp tôn; chợ có nhà vệ sinh, hệ thống phòng cháy, chữa cháy… giúp việc giao thương của bà con trên địa bàn thuận lợi, an toàn. Theo các hộ kinh doanh nơi đây, từ khi chợ Bản Liền được nâng cấp, sửa chữa, các hộ tiểu thương đều tập trung buôn bán trong khuôn viên chợ, không còn tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông như trước.

Còn chợ trung tâm Bát Xát là khu vực tập trung các hoạt động thương mại của người dân thị trấn Bát Xát và các xã lân cận như: Bản Qua, Phìn Ngan, Quang Kim, Bản Vược… Trước thực trạng quy mô dân số ngày càng tăng cao, nhu cầu các hoạt động thương mại lớn, chợ trung tâm tại thị trấn Bát Xát được đầu tư, nâng cấp.

Tháng 12/2022, doanh nghiệp bắt tay vào việc xây dựng khu chợ lớn nhất huyện Bát Xát. Với diện tích gần 34.000m2, tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng, chợ trung tâm Bát Xát gồm khoảng 300 gian hàng tại khu vực chợ chính và 200 ki ốt liền kề được xây dựng hiện đại, tích hợp nhiều công năng. Nhiều tiểu thương kỳ vọng, khi chợ đi vào hoạt động, đây sẽ là khu vực chợ “đầu mối”, phục vụ hoạt động kinh doanh của người dân Bát Xát nói riêng và toàn bộ các địa phương lân cận nói chung.

Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Lào Cai, những năm gần đây, tỉnh Lào Cai đã chú trọng đầu tư, nâng cấp và cải tạo cơ sở hạ tầng của nhiều chợ nông thôn. Cùng với đó, nhiều chợ khu vực nông thôn đã được cơ cấu, chuyển đổi lại mô hình quản lý để xây dựng các chợ khang trang, sạch đẹp, góp phần đẩy mạnh giao thương, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao đời sống và thu nhập của người dân.

Theo thống kê của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, trên địa bàn toàn tỉnh đang có 72 chợ hoạt động, trong đó chợ ở khu vực đô thị chỉ chiếm 30%, còn lại là chợ ở khu vực nông thôn.

Chợ nông thôn là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, việc xã hội hóa xây dựng chợ nông thôn đã giúp các địa phương tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thương mại - dịch vụ, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến hết năm 2025, có 19 chợ được xây mới, 17 chợ được nâng cấp cải tạo, chú trọng việc xóa bỏ các chợ tạm, chợ không bảo đảm tiêu chuẩn để xây dựng, phát triển chợ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, nhất là ở khu vực nông thôn.

Xác định việc phát triển hạ tầng thương mại khang trang, hiện đại, trong đó có kế thừa hạ tầng thương mại truyền thống phục vụ nhu cầu của người dân và các đơn vị kinh doanh, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thu hút các nguồn lực, đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, nhất là các nguồn vốn ngoài ngân sách.

Để phát triển và khai thác có hiệu quả hệ thống chợ nông thôn, chính quyền các địa phương cũng cần có giải pháp quản lý hoạt động chợ trên địa bàn hiệu quả, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, cần đào tạo nhân lực quản lý, chuyển đổi mô hình quản lý chợ để kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Hạnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/lao-cai-den-het-nam-2025-co-19-cho-duoc-xay-moi-282621.html