Lào Cai: Đưa vào sử dụng nhà văn hóa cộng đồng ở khu vực biên giới

Ngày 19-5, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức cắt băng khánh thành và bàn giao cho chính quyền địa phương công trình Nhà văn hóa thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Viết Lam

GS.TS. Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân và Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đã cắt băng khánh thành công trình trong niềm vui của chính quyền và nhân dân địa phương

Công trình Nhà văn hóa cộng đồng thôn Tùng Sáng có tổng diện tích trên 300 m2, được hai đơn vị khởi công xây dựng từ tháng 3-2017 với nguồn kinh phí trên 600 triệu đồng. Số tiền xây dựng công trình do cán bộ, chiến sĩ BĐBP và Học viện Cảnh sát nhân dân đóng góp. Ngoài ra, Đồn BP A Mú Sung và nhân dân địa phương tham gia trên 150 ngày công.

Đoàn công tác trao quà cho các hộ gia đình khó khăn ở thôn Tùng Sáng.

Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm và Thiếu tướng Lê Như Đức thăm hỏi bà con địa phương. Ảnh: Viết Lam

Tại lễ bàn giao Nhà văn hóa, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Lê Như Đức đã trao tặng thôn Tùng Sáng bộ âm thanh trị giá gần 100 triệu đồng. Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 18 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Trước đó, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP và Học viện Cảnh sát nhân dân đã thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đồn BP A Mú Sung, BĐBP Lào Cai.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lao-cai-dua-vao-su-dung-nha-van-hoa-cong-dong-o-khu-vuc-bien-gioi/