Lào Cai gỡ khó cho sản xuất công nghiệp

Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các địa phương cùng hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất.

Hoạt động sản xuất cầm chừng tại nhà máy DAP2. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Những tháng đầu năm 2023, ngành công nghiệp của tỉnh Lào Cai đã gặp rất nhiều khó khăn từ sự thiếu hụt về nguyên, nhiên vật liệu, đầu ra cho sản phẩm… Trước thực tế này, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các địa phương cùng hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất.

Ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết, chưa có năm nào mà lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại tỉnh Lào Cai lại gặp nhiều khó khăn như bước vào năm 2023, Nhà máy Gang thép Việt Trung vẫn dừng hoạt động, các đơn vị sản xuất phốt pho vàng tiêu thụ sản phẩm rất chậm, giá bán rất thấp; giá bán sản phẩm đồng kim loại luôn biến động lớn, đơn vị sản xuất DAP chỉ hoạt động khoảng 60-70% công suất…

Nhiều dự án khai thác chế biến khoáng sản còn vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; một số dự án công nghiệp của tỉnh như dự án Nhà máy Sản xuất dây điện và cáp điện công nghệ cao; dự án đồng Tả Phời còn chậm tiến độ. Trong khi đó ở lĩnh vực thủy điện, giá trị sản xuất cũng giảm tới 33% so với cùng kỳ do các nhà máy thiếu nước để vận hành.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc Nhà máy DAP số 2 (Vinachem) chia sẻ, trong quý I/2023, Công ty DAP 2 đã gặp nhiều khó khăn như giá bán sản phẩm giảm rất sâu. Năm 2022, lúc cao nhất, giá thành phẩm sản xuất (phân bón) khoảng 22 triệu đồng/tấn nhưng hiện tại giảm xuống còn 14,5 triệu đồng/tấn lấy tại kho. Tiêu thụ sản phẩm cũng chậm hơn trước đã dẫn tới lượng sản phẩm tồn kho tăng cao.

Cùng với đó, giá nguyên liệu vật đầu vào như là lưu huỳnh, amoniac diễn biến theo chiều hướng khó lường dẫn đến khó khăn trong điều hành kiểm soát chi phí sản xuất.

Một khó khăn nữa là từ đầu năm 2023 đến nay nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất là quặng Apatit thiếu hụt, chỉ đáp ứng được 65% năng suất thiết kế đã dẫn tới năng suất giảm. Chất lượng quặng Apatit cấp để sản xuất cho nhà máy cũng ngày càng kém, hàm lượng tạp chất lớn đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của đơn vị.

Lượng tiêu thụ sản phẩm chỉ bằng khoảng 60-70% so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Bên cạnh những khó khăn trên, đơn vị còn gặp khó khăn đối với vấn đề chất thải gyp. Hiện nay, đơn vị đã báo cáo và trình các cấp có thẩm quyền để sớm đầu tư một dây chuyền xử lý chất thải gyp với công suất 800.000 tấn gyp/năm.

Cũng theo ông Hoàng Chí Hiền, đối với dự án Nhà máy Gang thép Việt - Trung đến thời điểm này vẫn chưa khởi động lại mặc dù tỉnh Lào Cai đã báo cáo với Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Tổng công ty Thép Việt Nam nhiều lần nhưng Đề án tái cơ cấu đang trong giai đoạn tiếp tục bàn thảo và chưa đi đến thống nhất cuối cùng.

Hiện nay, tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo rất quyết liệt ngành công thương cũng như các bên liên doanh tham mưu để tháo gỡ khó khăn này. Riêng giá trị sản xuất công nghiệp của Nhà máy Gang thép Việt Trung chiếm khoảng 10% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp địa phương và thu nộp ngân sách từ dự án này khoảng 700 - 800 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, nhà máy này đi vào hoạt động trở lại còn giải quyết việc làm cho khoảng 1.400 lao động địa phương.

Để hỗ trợ sản xuất công nghiệp phát triển, tỉnh Lào Cai đã thành lập 4 Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai do một đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng. Sở Công Thương tỉnh Lào Cai là đơn vị thường trực, tham mưu chính của Tổ công tác và đề xuất các giải pháp cụ thể để hỗ trợ hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngoài ra, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành, địa phương tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án khai thác quặng apatit, đồng, sắt đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp tại địa phương. Tỉnh đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp đang triển khai, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ do lỗi chủ quan của nhà đầu tư để giao cho đơn vị khác đủ năng lực để phát huy hiệu quả của dự án.

Các ngành chức năng phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư lưới điện cao thế để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Hoàn thiện các thủ tục triển khai quy hoạch đấu nối các dự án thủy điện và hoàn thành đánh giá tiềm năng cụm nhà máy điện gió trên địa bàn để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những khó khăn, bức tranh công nghiệp trong quý I/2023 của tỉnh Lào Cai cũng có nhiều điểm sáng, nhất trong lĩnh vực công nghiệp khai khoáng vẫn duy trì sản xuất ổn định. Một số sản phẩm trọng điểm của tỉnh như quặng Apatit loại II, Fenspat nghiền, tinh quặng đồng tăng cao.

Đặc biệt, Quy hoạch tỉnh Lào Cai vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là một định hướng quan trọng để tạo động lực thu hút thêm nhiều dự án công nghiệp đầu tư vào địa phương./.

Hồng Ninh/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lao-cai-go-kho-cho-san-xuat-cong-nghiep/287848.html