Lào Cai: Hai đối tượng người Trung Quốc dùng dao cướp taxi đã bị bắt

Hai đối tượng người Trung Quốc giả vờ vẫy taxi để đi, rồi rút dao khống chế, đánh ngất tài xế, cướp đi chiếc xe và nhiều tài sản cá nhân khác.

Khoảng 2 giờ sáng 6/2, anh Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại xóm 7, xã Vũ Thịnh, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) đang lái taxi cho hãng 24 giờ Lào Cai thì gặp 2 người Trung Quốc vẫy xe.

Khi đi theo chỉ dẫn của 2 đối tượng này, tới khu vực gầm cầu chui đường rẽ đi quốc lộ 70 (khu vực đèn tín hiệu giao thông ngã ba phường Lào Cai), anh Tuấn Anh bị các đối tượng rút dao khống chế, ép điều khiển xe về huyện Bắc Hà. Sau đó chúng đánh ngất anh rồi cướp xe, tiền mặt cùng một số tư trang khác và bỏ trốn. Khi tỉnh dậy, anh Tuấn Anh đã ra trình báo cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Bắc Hà đã triển khai và bắt được 2 đối tượng trên tại khu vực xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà. Hai đối tượng này là Ren Bo, sinh năm 1990 và Feng Tao, sinh năm 1989, quốc tịch Trung Quốc (cùng trú tại thôn Miếu Sơn Linh, thị trấn Vĩnh Phong, huyện Thuận Khánh, thành phố Nam Xương, tỉnh Tứ Xuyên).

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận đã sang Việt Nam qua đường Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Sau đó do hết tiền, cả 2 bàn nhau cướp taxi và gây ra vụ việc trên. Tuy nhiên do không biết đường và xe hết xăng, 2 đối tượng đã bỏ xe lại dọc đường.

Công an đã thu giữ tang vật gồm một xe Huyndai-Grand i10, 2.580.000 đồng tiền Việt Nam, 105 đồng tiền nhân dân tệ; một đồng hồ, một dây chuyền bạc, một điện thoại iPhone 6, một bộ đàm; tổng giá trị khoảng 270 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Hà đã hoàn tất hồ sơ vụ án chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai xử lý theo quy định của pháp luật.

P.L(t/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/lao-cai-hai-doi-tuong-nguoi-trung-quoc-dung-dao-cuop-taxi-da-bi-bat-57561.htm