Lào Cai: Hội nghị triển khai công tác chống mù chữ

Ngày 28-6, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu vực biên giới, giai đoạn 2012-2015.

Những năm qua, công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã mang lại hiệu quả tích cực về mặt xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, công tác trên hiện còn nhiều hạn chế, bất cập, đặc biệt ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của các huyện vùng cao biên giới như: Si Ma Cai, Mường Khương, Bát Xát, Bảo Thắng...

Chương trình được thực hiện tại các xã, thôn, bản biên giới nhằm tổng hợp sức mạnh toàn dân và chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở xã, thôn, bản; xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác chống mù chữ trên địa bàn, từng bước xóa bỏ lớp học tranh tre, tạm bợ. Bên cạnh đó, kết hợp giữa giáo dục pháp luật, kiến thức về khuyến nông, khuyến ngư với việc xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học với công tác tuyên truyền xây dựng thôn bản, gia đình văn hóa cho đồng bào khu vực biên giới.

Nguyễn Thắng- Mai Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lao-cai-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-chong-mu-chu/