Lào Cai: Lời khai lạnh gáy của đối tượng sát hại thím họ

Sau khi cướp được của bà H. 60.000 đồng, sợ bị tố cáo với Công an, Sì đã dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người bà H. cho đến khi nạn nhân tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với nhiều chứng cứ thu thập được ở hiện trường vụ án, phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Lào Cai đã xác định đối tượng ra tay sát hại chị Lù Thị H. (SN 1976, trú tại tổ 17, phường Nam Cường, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) chính là người cháu họ Bạch Văn Sì (SN 1990, cùng trú tại địa chỉ trên).

Sau khi xác định được hung thủ, PC45 Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng, khẩn trương tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng Sì một cách nhanh nhất để nhanh chóng làm rõ vụ án.

Khoảng 0h ngày 2/8, lực lượng trinh sát của PC45 Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện đối tượng Bạch Văn Sì đang uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Ngay lập tức, đối tượng Sì bị khống chế và được nhanh chóng đưa về cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Sau khi cấp cứu thành công, bước đầu Sì khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Sì đang cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Lào Cai.

Qua đó, Sì đã khai nhận, vào khoảng hơn 20h ngày 31/7, Sì đến nhà anh trai lấy một con dao bầu rồi đến nhà bà H. (thím của Sì) để chiếm đoạt tài sản. Khi đó, thấy động, bà H. ra mở cửa thì bị Sì cầm dao đe dọa yêu cầu đưa hết tiền cho đối tượng. Lúc này, bà H. nói chỉ còn 60.000 đồng rồi đưa tiền cho Sì.

Sau khi cầm tiền, sợ chị H. tố cáo lên công an, Sì đã dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào người bà H. cho đến khi tử vong.

Gây án xong, Sì nhanh chóng rời khỏi hiện trường và đến nhà anh Lùng Văn C. (ở tổ 16, phường Nam Cường, TP.Lào Cai) ăn trộm chiếc xe máy biển kiểm soát 24k7 – 1821 phóng đi mua ma túy sử dụng và bỏ trốn.

Biết không thể thoát tội, chiều 1/8, Sì đã đi mua 2 lọ thuốc diệt cỏ về nhà uống để tự sát.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Sì, lực lượng công an phát hiện 2 lọ thuốc diệt cỏ đã sử dụng tại phòng ở trên gác nhà riêng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng thu giữ bộ quần áo có dính máu (nghi là quần áo đối tượng sử dụng trong quá trình gây án).

Mở rộng khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện chiếc xe máy mà đối tượng trộm cắp, giấu cách nhà khoảng 1 km.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Hoàng Ngọc Dương, Chủ tịch UBND phường Nam Cường (TP.Lào Cai) cho biết: “Bà H. là người có hoàn cảnh khó khăn, đang sinh sống cùng 2 con, chồng bà H. đã mất cách đây mấy năm. Năm 2017, gia đình bà H. được chính quyền và nhân dân tổ 17, phường Nam Cường quyên góp hỗ trợ xây dựng căn nhà tình nghĩa”.

Hiện, vụ việc đang được PC45 Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Thành Phong

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/lao-cai-loi-khai-lanh-gay-cua-doi-tuong-sat-hai-thim-ho-a380400.html