Lào Cai: Một giáo viên tiểu học bị đình chỉ vì có dấu hiệu bạo hành học sinh

Trường Tiểu học số 1 xã Si Ma Cai cho biết, đã tạm thời đình chỉ giảng dạy cô giáo Nhị sau khi phụ huynh học sinh phản ánh về việc cô Nhị thường xuyên có hành vi bạo hành học sinh.

Một giáo viên tại Trường Tiểu học số 1, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vừa bị đình chỉ công tác giảng dạy sau khi nhiều phụ huynh phản ánh với nhà trường về việc cô giáo này đã nhiều lần bạo hành học sinh.

Trường tiểu học số 1 xã Si Ma Cai, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Tài Nguyên và Môi trường.

Theo phản ánh từ phía phụ huynh học sinh của Trường Tiểu học số 1 xã Si Ma Cai, trong tiết học Tiếng Việt ngày 11/3, tại lớp 2A4, cô giáo Cao Thị Nhị đã có hành vi bạo hành học sinh.

Cụ thể, em V.X.H. (trú tại thôn Phố Cũ, xã Si Ma Cai) đã bị cô giáo chủ nhiệm lớp 2A4 là Cao Thị Nhị dùng thước kẻ đánh vào đầu vì em không học bài cũ. Điều đáng nói là đây không phải lần đâu tiên phụ huynh học sinh phản ánh với Trường Tiểu học số 1 xã Si Ma Cai về thói quen bạo hành của cô giáo Cao Thị Nhị với học sinh của mình. Trước đó, cô Nhị nhiều lần có hành vi như tát, véo tai khiến học sinh có biểu hiện sợ sệt không dám đến lớp học.

Vị trí cô giáo dùng thước kẻ đánh vào đầu một học sinh trong lớp vì không thuộc bài cũ. Ảnh: VOV.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, ông Nhâm Tiến Đức, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai cho biết, Phòng Giáo dục đã xác minh, làm việc với nhà trường và yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường báo cáo cụ thể sự việc.

Cô giáo Cao Thị Nhị cũng đã viết bản tường trình sự việc, xin lỗi gia đình học sinh và nhà trường. Trường Tiểu học số 1 xã Si Ma Cai cũng đã phân công giáo viên khác chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2A4.

Ông Đức cho biết, trước mắt Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tạm thời đình chỉ việc dạy học của cô Nhị, sau đó sẽ cùng với nhà trường và phụ huynh tổ chức một buổi đối thoại để làm rõ vụ việc. Nếu hành vi của cô giáo Nhị là bột phát thì sẽ yêu cầu viết cam kết khắc phục, phấn đấu; còn nếu hành vi này đã tái diễn nhiều lần như phản ánh của phụ huynh thì sẽ cương quyết xử lý nghiêm khắc.

Trước đó, vào tháng 4/2016, cũng tại Lào Cai, một giáo viên chủ nhiệm của Trường Tiểu học xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (Lào Cai) cũng đã bị buộc thôi việc sau hành vi đánh thương tích học sinh. Giáo viên này cho biết, lý do đánh em học sinh vì học chậm và áp lực thành tích chung của lớp.

Đăng Mạnh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/lao-cai-mot-giao-vien-tieu-hoc-bi-dinh-chi-vi-co-dau-hieu-bao-hanh-hoc-sinh-68095.html