Lào Cai: Mưa lịch sử ở xã Tả Củ Tỷ, một người đi lấy nước bị sét đánh tử vong

Nạn nhân là ông Sùng Seo Phừ (35 tuổi) ở xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã bị sét đánh bất ngờ tử vong tại ruộng khi đi lấy nước cấy lúa.

Ngày 28/5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ chiều tối 27/5 đến sáng sớm ngày 28/5 các địa phương ở tỉnh Lào Cai có mưa rào, rải rác có dông.

Đặc biệt tại xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà, có mưa rất to. Lượng mưa đo được lúc 6-8h là trên 244mm. Đây được xem là trận mưa lịch sử ở địa phương.

 Nhiều đoạn đường ở xã Tả Củ Tỷ (Lào Cai) bị trận mưa lớn lịch sử sáng ngày 28/5 làm sạt lở gây ách tắc giao thông (Ảnh: Báo Lào Cai).

Nhiều đoạn đường ở xã Tả Củ Tỷ (Lào Cai) bị trận mưa lớn lịch sử sáng ngày 28/5 làm sạt lở gây ách tắc giao thông (Ảnh: Báo Lào Cai).

Trước khi mưa lớn xảy ra, ông Sùng Seo Phừ (35 tuổi) ở xã Tả Củ Tỷ đã bị sét đánh bất ngờ tử vong tại ruộng khi đi lấy nước cấy lúa.

Chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, chia buồn gia đình nạn nhân và trao kinh phí hỗ trợ mai táng cho nạn nhân bị sét đánh tử vong theo phong tục.

Ngoài ra, trận mưa lớn này còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 6 hộ gia đình trong xã do nhà bị đất đá lở vào nhà ở, mưa lũ cũng làm sạt lở nhiều diện tích đất trồng lúa của người dân.

Một số tuyến đường trên địa bàn xã Tả Củ Tỷ cũng bị sạt lở nghiêm trọng, không đi lại được.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua xảy ra nắng nóng, tình hình thời tiết có nhiều xáo trộn dễ phát sinh các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Phạm Ngọc Triển

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lao-cai-mua-lich-su-o-xa-ta-cu-ty-mot-nguoi-di-lay-nuoc-bi-set-danh-tu-vong-post249479.html