Lào Cai: Nam thanh niên bị đánh hội đồng tử vong trên đường

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trước đó, nhóm đối tượng đã mang theo hung khí chặn đường hành hung khiến một nam thanh niên tử vong.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Sáng ngày 15/11, trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai) khiến 1 người tử vong.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng nhanh chóng xác định là anh Hà Văn Ng. (SN 1987, trú tại thôn 2, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện đang trú tại số nhà 067, đường Nguyễn An Ninh, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai).

Theo thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 0h10’ rạng sáng ngày 15/11, một số người dân sống tại địa bàn tổ 21 (phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai) phát hiện một nam thanh niên tử vong trên vũng máu ở trước cửa số nhà 59 đường Phan Chu Trinh (tổ 21, phường Cốc Lếu).

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin cấp báo, Công an TP. Lào Cai đã có mặt tại nơi phát hiện vụ việc để bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Lào Cai.

Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc. Từ kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định đối tượng gây án đã sử dụng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Kết hợp với thông tin một số người dân cạnh hiện trường cho biết vào thời điểm trước khi phát hiện người thanh niên tử vong, tại vị trí trên có xảy ra một vụ đánh nhau khi 2 nam thanh niên di chuyển trên xe ô tô mang theo hung khí tấn công một người khác.

Đối tượng Trần Thế Ngọc tại cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh, khoanh vùng đối tượng và xác định được 3 nghi phạm có liên quan đến vụ việc là Trần Thế Ngọc (SN 1993) và Trần Thế Cương (SN 1995, em trai Ngọc). Hai nghi phạm cùng trú tại tổ 9, phường Phố Mới, TP. Lào Cai. Nghi phạm cuối cùng được xác định là Nguyễn Cao Cường (SN 1989, hộ khẩu thường trú thôn Nậm Hẻn, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng).

Cơ quan chức năng đã tiến hành vận động các đối tượng ra đầu thú. Đến 2h15’ cùng ngày, Trần Thế Cương và Nguyễn Cao Cường đã ra đầu thú. Đối tượng Trần Thế Ngọc sau khi lần trốn cũng bị bắt giữ tại số nhà 237, đường Lương Khánh Thiện (phường Duyên Hải, TP. Lào Cai).

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do có mâu thuẫn cá nhân với anh Ng. trước đó nên Ngọc đã rủ Cương và Cường mang theo hung khí chặn đường để hành hung.

Rạng sáng cùng ngày, Cường điều khiển xe ô tô mang BKS: 29A – 057.64 chở theo Ngọc và Cương. Phát hiện anh Ng., Ngọc và Cương đã xuống xe dùng hung khí hành hung khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, các đối tượng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Chân dung người chồng sát hại vợ, đâm em vợ dã man

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/lao-cai-nam-thanh-nien-bi-danh-hoi-dong-tu-vong-tren-duong-55315-5.html