Lào Cai: Nông dân hiến hơn 100ha đất, ủng hộ 72 tỷ xây dựng NTM
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong những năm qua, Hội viên, nông dân toàn tỉnh đã hiến 100,8ha đất để làm đường giao thông và các công trình công cộng khác; đóng góp 850.978 công lao động; ủng hộ 72 tỷ đồng…
Trong 8 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nông dân tỉnh Lào Cai đã tham gia rải nhựa và bê tông hóa 4.199,9 km, mở mới 777,5 km đường giao thông nông thôn, tạo nên sự kết nối nhanh, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các vùng nông thôn.
Hiện nay, gần 100% xã đã có đường đến trung tâm, trong đó có 98% thôn, bản cơ bản có đường đi lại thuận tiện bốn mùa; 100% xã và 90,4% thôn, bản có điện lưới quốc gia; 87% xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, có 45% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% các trạm y tế được kiên cố hóa…
Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các đề án trong chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của tỉnh, các cấp Hội đã có nhiều hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức và định hướng cho hội viên nông dân về vai trò chủ thể của mình. Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” và nông dân là người hưởng thụ kết quả xây dựng nông thôn mới.
Theo bà Đinh Minh Hà – Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Lào Cai, nội dung tuyên truyền tập trung vào việc vận động hội viên nông dân góp ý, điều chỉnh quy hoạch, xác định công trình ưu tiên, tích cực hiến đất, góp công sức, tiền của để trực tiếp thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn.
“Trước hết, phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ Hội, hội viên là Đảng viên trong việc làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang nhà ở, xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi, làm nhà tiêu gắn với làm hầm bể biogas để đảm bảo môi trường nông thôn luôn khang trang, sạch sẽ…” – bà Hà nhấn mạnh.
Trong 5 năm qua (2013 – 2018), hội viên, nông dân trong tỉnh đã đóng góp hàng nghìn ý kiến trong quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch nông thôn; hiến 100,8 ha đất để làm đường giao thông và các công trình công cộng khác; đóng góp 850.978 công lao động; ủng hộ 72 tỷ đồng; làm mới, sửa chữa, bảo dưỡng 2.605 km đường giao thông liên thôn; nạo vét sửa chữa 1.245 km kênh mương; làm được 9.504 chuồng trại nuôi nhốt gia súc và 11.856 nhà vệ sinh. Nông dân đối ứng trên 29 tỷ đồng lắp đặt 2.800 hầm bể biogas để xử lý chất thải trong chăn nuôi.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các cấp Hội đã tích cực vận động nông dân đăng ký và thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, văn minh, chấp hành pháp luật. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Những năm qua, Hội nông dân các cấp tỉnh Lào Cai đã tổ chức nhiều chương trình thể thao, văn hóa như: Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” truyền thống hàng năm; liên hoan “Tiếng hát đồng quê”; hội thi “Nhà nông đua tài” gắn với chủ đề xây dựng nông thôn mới được phát động và tổ chức từ cơ sở, tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Vận động nông dân sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng phương pháp; không sử dụng các loại thức ăn chứa chất cấm trong chăn nuôi, xây dựng văn hóa trong sản xuất kinh doanh.