Lào Cai phát hiện thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn thuyền

Sau khi tìm thấy các nạn nhân, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong và bàn giao về cho gia đình...

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương vừa phát hiện thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn thuyền trên sông Hồng xảy ra vào sáng 11/3 trên địa bàn xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Chị Lò Thị Ngâm, vợ anh Lò Văn Lan - nạn nhân cuối cùng chưa được tìm thấy

Vào khoảng 10h sáng 15/3, lực lượng Công an Biên phòng châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc phát hiện 1 thi thể tại khu vực đối diện cột mốc 95(2)+800, phía bờ sông Hồng thuộc địa phận Trung Quốc.

Cùng thời gian trên, lực lượng tìm kiếm của Đồn Biên phòng A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai phối hợp với người dân, chính quyền địa phương cũng phát hiện thêm 1 thi thể trên sông Hồng tại khu vực cột mốc 93(2)+4.000.

Qua nhận dạng, 2 thi thể tìm thấy được xác định là Vàng Văn Dung (sinh năm 1982), dân tộc Nùng, người xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai và Tráng Văn Long (sinh năm 1993), dân tộc Nùng, người xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là 2 trong số 9 nạn nhân trong vụ tai nạn thuyền trên sông Hồng vào sáng 11/3.

Sau khi tìm thấy các nạn nhân, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong và bàn giao về cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại chỉ còn duy nhất 1 nạn nhân là Lò Văn Lan (sinh năm 1984), người xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vẫn chưa rõ tung tích. Các lực lượng địa phương vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc -

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/lao-cai-phat-hien-them-2-thi-the-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-thuyen-740084.vov