Lào Cai: Ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông

Với mục tiêu lập lại trật tự đô thị và xử lý dứt điểm các điểm đen về giao thông trên địa bàn thành phố, ngày 28/11, UBND thành phố Lào Cai đã tổ chức Lễ phát động ra quân cao điểm xử lý vi phạm về trật tự đô thị, xây dựng và an toàn giao thông.

Quang cảnh Lễ phát động

Những năm qua, với mục tiêu phấn đấu đưa thành phố Lào Cai trở thành đô thị loại I, thành phố Lào Cai đã xác định 3 lĩnh vực quan trọng là: Quản lý tốt về trật tự đô thị, trật tự xây dựng và an toàn giao thông. Đây sẽ là 3 lĩnh vực tạo nên bộ mặt văn minh đô thị, sức hấp dẫn cho một thành phố đáng sống, xứng tầm là trung tâm chính trị - kinh tế của tỉnh Lào Cai và đưa thành phố Lào Cai trở thành thành phố phát triển nhất khu vực Tây Bắc.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, thành phố Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả: Vận động nhân dân tự tháo dỡ, chỉnh trang, làm lại trên 4.000 mái che, mái vẩy; chỉnh trang di chuyển 3.700 bồn hoa; xây dựng mới 16.000 bậc lên xuống tại các hộ gia đình, cơ quan. Đặc biệt, đã huy động nhân dân đóng góp xây dựng 12 tiểu công viên, lát gạch hơn 10.000 m2 vỉa hè với kinh phí trên 30 tỷ đồng...

Người dân Lào Cai tích cực hưởng ứng chỉnh trang đô thị

Đợt ra quân lần này nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục chấn chỉnh và xử lý vi phạm về trật tự đô thị, xây dựng và an toàn giao thông trên địa bàn; chuẩn bị cho lộ trình mở rộng địa giới hành chính xây dựng thành phố Lào Cai trở thành thành phố “Sáng -Xanh- Sạch- Đẹp”.

Tại Lễ phát động, ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai dã biểu dương và đánh giá cao kết quả mà phố Lào Cai đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Thành phố, các phường, xã phải cương quyết chỉ đạo, "nói không" với lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; "nói không" với lấn chiếm vỉa hè làm nơi bán hàng, kinh doanh gây mất mỹ quan đô thị; "nói không" với xe quá tải trọng, xe cơi nới kích thước thành, thùng; "nói không" với việc sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Để đợt ra quân đạt hiệu quả cao, ông Nguyễn Thanh Dương yêu cầu các phường, xã, tổ dân phố cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tìm ra những nhân tố điển hình trên địa bàn để làm gương và tạo ra một làn sóng mới, góp phần giúp cho thành phố sớm trở thành đô thị loại I.

Được biết, đợt ra quân sẽ kéo dài từ ngày 28/11 đến hết Lễ hội Xuân đền Thượng năm 2019.

Bích Hợp

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/lao-cai-ra-quan-xu-ly-vi-pham-trat-tu-do-thi-va-an-toan-giao-thong-1262336.html