Lào Cai: Mòn mỏi chờ đợi kết quả điều tra số tiền công đức 'không cánh mà bay'

Dù đang trong quá trình điều tra làm rõ nhưng ban quản lý di tích thành phố Lào Cai đã quy kết toàn bộ số tiền thất thoát cho tổ bảo vệ, thủ quỷ.. phải chịu trách nhiệm. Liệu cách làm như vậy đã công bằng và hợp lý?

Sau nhiều tháng mòn mỏi chờ đợi kết quả điều tra của Cơ quan điều tra – Công an thành phố Lào Cai, cán bộ, công nhân viên của ban Quản lý di tích đền Thượng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ thỏa đáng để lấy lại danh dự của mình.

Ngày 30/7/2018, Đền Thượng - tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm kê sổ sách và kiếm đếm tiền công đức trong các hòm công đức đặt tại đền. Quá trình kiểm tra, đối chiếu sổ sách phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn trong việc quản lý, bảo vệ tiền công đức. Cụ thể, số tiền ghi trong sổ công đức là 481 triệu đồng, nhưng số tiền trong hòm công đức chỉ có hơn 246 triệu đồng, thiếu hụt hơn 234 triệu đồng.

Sau khi phát hiện có sự bất thường trong kết quả kiểm đếm tiền công đức tại đền Thượng, Cơ quan điều tra – Công an thành phố Lào Cai đã vào cuộc, quá trình điều tra đã xác định “hòm công đức còn nguyên niêm phong, không có dấu hiệu cậy phá. Sổ công đức không bị ghi thiếu trang”.

Hòm công đức được đặt trước cửa Đền Thượng dưới sự giám sát của camera an ninh và nhân viên ban quản lý di tích

Được biết, năm 2017 địa điểm đặt hòm công đức của đền Thượng được lắp đặt camera theo dõi, bản thân người đi lễ tự cho tiền vào hòm công đức còn cán bộ bảo vệ, quản lý chỉ đứng bên cạnh để đảm bảo an ninh chứ không tác động vào hòm công đức.

Vào mùa lễ hội, hòm công đức được mở ra kiểm đếm thường xuyên, số tiền công đức được chuyển vào tài khoản của Ban quản lý di tích Đền Thượng. Còn những ngày thường, hòm công đức vài tháng mới được mở ra kiểm đếm một lần. Chia sẻ với PV các nhân viên này cho biết “làm việc phục vụ tại các khu di tích, ngoài đồng lương, thu nhập còn là cái tâm làm điều thiện, cái tình với các di tích, với lịch sử của địa phương”.

Trước sự việc trên cán bộ tại ban quản lý di tích Đền Thượng đã và đang tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Được biết tất cả các camera giám sát đã được cung cấp để phục vụ điều tra.

Vì vậy, đề nghị cơ quan điều tra thành phố Lào Cai cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ vụ việc sớm trả lại danh dự cho các cán bộ, công nhân viên của Ban quản lý di tích đền Thượng. Cần làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan đến số tiền công đức bị thất thoát.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

PV

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/lao-cai-mon-moi-cho-doi-ket-qua-dieu-tra-so-tien-cong-duc-khong-canh-ma-bay-53332.htm