Lào Cai tổ chức đón Bằng di tích lịch sử văn hóa Đền Cô Ba

Sáng 17/8 (tức ngày 7/7 Âm lịch), tại thôn Làng Đền, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã diễn ra lễ công bố và đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đền Cô Ba theo Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai.

Đây là niềm vui, niềm tự hào của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã NTM Phú Nhuận. Trong ngày tổ chức lễ hội này, cán bộ và nhân dân xã Phú Nhuận hân hoan chào đón các du khách đến hành hương, chiêm bái và cùng chung niềm vui tại ngày hội.

Lễ đón Bằng di tích lịch sử văn hóa Đền Cô Ba

Đền Cô Ba nằm sát bên dòng suối Nhù thuộc thôn Làng Đền, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Đây là ngôi đền do nhân dân lập lên để thờ phụng cô Ba, một nhân vật trong đạo Mẫu Tứ phủ ở Việt Nam.

Tương truyền rằng, Cô Ba đã quên thân mình để bảo vệ cuộc sống yên lành cho nhân dân nơi đây. Cô luôn hiển linh phù hộ cho mùa màng tốt tươi, thuyền bè qua lại ngòi Nhù được thuận buồm xuôi gió.

Kể từ khi được xây dựng đến nay, đền Cô Ba đã trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh gắn bó với người dân địa phương và là nơi du khách gần xa đến hành hương chiêm bái.

Hiện nay, Đền đã được tôn tạo tu bổ. Ngày 24/5/2018, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1515/QĐ-UBND, xếp hạng đền Cô Ba là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh.

Bằng công nhận Đền Cô Ba là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Là một ngôi đền cổ, trải qua hơn 100 năm tồn tại với biết bao thăng trầm của lịch sử cũng như tác động của con người nên kiến trúc gốc của ngôi đền cổ đã không còn nhiều, qua nhiều lần tu sửa đến nay ngôi đền được xây dựng tạm theo kiểu nhà cấp 4, lợp mái tôn.

Ngôi đền tọa lạc trên gò đồi cao, lưng đền tựa núi, cửa đền hướng ra dòng suối Nhù trong xanh, êm đềm tạo nên phong cảnh hữu tình nên thơ là một địa điểm lý tưởng để du khách thăm quan cầu vọng. Vị trí tọa lạc của ngôi đền giống như một ngọn hải đăng nằm giữa vùng đồng bằng lan tỏa ánh sáng, trấn giữ bình an, hưng khí cho cả một vùng rộng lớn.

Đền Cô Ba sẽ được định hướng quy hoạch, tu bổ và chú trọng tổ chức lễ hội, từng bước phát triển di tích thành điểm du lịch văn hóa tâm linh. Sự trùng tu, tôn tạo và phát triển di tích có ý nghĩa rất quan trọng vì đây được coi là điểm nối, liên kết các điểm di tích lịch sử như Đồn Phố Lu; Đền Ngòi Bo xã Gia Phú; Đền Đồng Ân xã Thái Niên cùng với các di tích trong tỉnh như Đền Thượng Lào Cai; Đền Đôi Cô Cam Đường; Đền Ông Hoàng Bảy Bảo Hà và rất nhiều các di tích khác làm cơ sở để hình thành nên tuyến du lịch tâm linh.

Trong tương lai, việc mở rộng di tích cùng với sự kết nối chuỗi tour, tuyến, điểm du lịch không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh mà còn mang lại cơ hội phát triển kinh tế cho người dân trong vùng từ việc phát triển các dịch vụ đi kèm cũng như đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu khách du lịch.

Việc xếp hạng đền Cô Ba là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, nêu cao tính giáo dục truyền thống cũng như đáp ứng nhu cầu tâm linh của Nhân dân và du khách thập phương.

Lưu Huy - Hải Yến - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/lao-cai-to-chuc-don-bang-di-tich-lich-su-van-hoa-den-co-ba-49901-3.html