Lào Cai: Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tả Van đạt tỷ lệ cao học sinh chuyên cần đến lớp

Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tả Van (Sa Pa) luôn quan tâm, chủ động thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động học sinh chuyên cần đến lớp duy trì ổn định từ 98% trở lên.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tả Van tham gia Ngày hội STEM do Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa tổ chức

Ông NguyễnTrường Chinh - Trưởng phòng GD& ĐT thị xã Sa Pa cho biết: Do đặc thù là địa phương vùng cao, học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số, nhiều phong tục tập quán còn lạc hậu. Các trường học trên địa bàn ngoài thực hiện nhiệm vụ giảng dạy còn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục những kỹ năng sống cho học sinh. Sau nhiều nỗ lực, đến nay, tình trạng bỏ học, tảo hôn đã được ngăn chặn và đẩy lùi. Tỷ lệ học sinh đến trường luôn đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tới thăm trường Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tả Van, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui, hạnh phúc trên gương mặt của các em học sinh bán trú khi được các thầy, cô giáo chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ. Không chỉ vậy, các em còn được được học tập, sinh hoạt trong môi trường với điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị, bổ ích để rèn luyện, phát triển kỹ năng sống. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tả Vanthật sự đã trở thành ngôi nhà thứ hai của các em học sinh nơi đây.

Mặc dù đã liên hệ công việc trước đó nhưng khi tới đây phóng viên vẫn phải ngồi chờ do các thầy, cô giáo đang phải vận động một học sinh của trường có ý định bỏ học.

Thầy giáo Trần Xuân Thanh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tả Van chia sẻ: Mặc dù hằng năm trường đều lồng ghép tuyên truyền, giáo dục giới tính vào các bài học trên lớp và trong giờ sinh hoạt tập thể với những nội dung phù hợp với lứa tuổi nhằm trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản để các em biết bảo vệ mình. Tuy nhiên do nhận thức của một bộ phận người dân và học sinh còn hạn chế nên có ý định bỏ học để kết hôn khi còn ở độ tuổi học sinh. Đối với những trường hợp như vậy, trường lại phải đến tận nhà các em để phân tích, vận động, thuyết phục các em tiếp tục quay trở lại trường học, nỗ lực để có tương lai tốt đẹp hơn.

Năm học 2022 - 2023, trường có tổng số 985 học sinh, trong đó có 352 học sinh bán trú. Tỷ lệ học sinh bán trú của trường được duy trì ổn định. Công tác bán trú ăn, ở, chăm sóc học sinh được trường quan tâm đầy đủ, chu đáo. Trường phân công các nhóm trực bán trú gồm 9 giáo viên/nhóm/ngày. Các thầy cô giáo trực bán trú có nhiệm vụ quản lý, kèm cặp, hướng dẫn các em học sinhnhững kỹ năng sinh hoạt hằng ngày; đồng thời theo dõi, nắm bắt tính cách, khó khăn của học sinhđể động viên, giúp đỡ kịp thời. Nhờ sự sát sao, tâm huyết của các thầy cô nên học sinh bán trú đã làm quen, bắt nhịp khá nhanh với môi trường mới và tự giác trong mọi việc từ học tập đến sinh hoạt. Phụ huynh học sinh cũng yên tâm tin tưởng khi gửi gắm con em mình ăn, ở, học tập tại trường.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tả Van tự tin, năng nổ trong giờ học

Vừa là thầy, vừa là cha mẹ của học sinh nên đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tả Van ngoài tình yêu và sự tâm huyết với nghề phải luôn nỗ lực, sáng tạo trong giảng dạy để có thể tạo ra những tiết học hấp dẫn, lý thú, thu hút học trò.Ngoài tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các thầy cô chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng chuyểntừ thụ động truyền đạt kiến thức lý thuyết sang dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hành của học sinh. Cùng với đó, trường chú trọng tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp nhằm tạo cho học sinh môi trường học tập, rèn luyện tốt.Qua đó phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học vàvận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh.

Kết thúc học kỳ I năm học 2022-2023, các hoạt động của trường có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phổ cập giáo dục được duy trì ổn định. Chất lượng giáo dục đại trà từng bước được nâng lên; chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều khởi sắc. Trường có 7 học sinh tham gia thi học sinh giỏi khối 9 các môn văn hóa cấp thị xã giành 3 giải. Trong đó có 1 học sinh tham gia đội tuyển ôn thi học sinh giỏi môn Vật lý cấp tỉnh khối 9.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tả Van chú trọng tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh

Trong học kỳ 2 và những năm học tới, cùng với việc chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm duy trì bền vững tỉ lệ chuyên cần của các cấp học, trường tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹnăng sống cho học sinh.Tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình trường học gắn với thực tiễn; giáo dục STEM; mô hình trường PTDTBT tự quản, hướng nghiệp- dạy nghề” - Thầy giáo Trần Xuân Thanh cho biết.

Đình Thơm

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/lao-cai-truong-pho-thong-dan-toc-ban-tru-tieu-hoc-va-thcs-ta-van-dat-ty-le-cao-hoc-sinh-chuyen-can-den-lop-a17677.html