Lào Cai: Va chạm với tàu hỏa, một phụ nữ tử vong thương tâm

Tàu hỏa va chạm với một người phụ nữ đi bộ qua đường sắt rồi cuốn văng khiến người này tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Sáng ngày 12/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND xã Sơn Hà (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) cho biết vào buổi chiều ngày 11/4, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là chị Đỗ Thị P. (SN 1975, trú tại tổ dân phố Phú Thành 3, thị trấn Phố Lu, Bảo Thắng).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng thời gian trên, tàu hỏa mang số hiệu 2766 kéo theo 15 toa tàu do lái tàu Nguyễn Trọng Yên (công tác tại Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) xuất phát từ ga Xuân Giao về Yên Bái.

Khi đi đến đoạn Km 263+500 thuộc địa phận xã Sơn Hà tàu hàng này đã đâm trực diện vào chị P. đang đi bộ qua đoạn đường dân sinh giao cắt với đường sắt.

Cú tông mạnh khiến chị P. bị cuốn văng khoảng 10m và tử vong tại chỗ. Người dân đã nhanh chóng thông báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Bảo Thắng đã nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ cho việc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình về lo hậu sự. Cũng trong buổi tối cùng ngày, đại diện nghành đường sắt cũng đã có mặt làm các thủ tục cần thiết để đoàn tàu có thể tiếp tục di chuyển.

“Đây là vụ việc rất đáng tiếc khi người tham gia giao thông đi qua đường dân sinh giao cắt với đường sắt nhưng không quan sát kỹ”, đại diện UBND xã Sơn Hà thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Vụ CSTT Hải Phòng đu người trên đầu xe tải: Tuần tra, xử phạt không đúng tuyến đường?

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/lao-cai-va-cham-voi-tau-hoa-mot-phu-nu-tu-vong-thuong-tam-41456-3.html