Lào Cai: Xin việc không thành, đi cướp để mua ma túy

Sau vài ngày lang thang xin việc không thành, trong túi hết tiền mua ma túy, các đối tượng đã manh động tìm người đi đường để cướp giật tài sản. Ngay phi vụ đầu tiên, chúng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Lào Cai (Lào Cai) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản. Hai đối tượng được xác định là Đinh Văn Phương ( SN 2004) và Hoàng Đình Chiến ( SN 2000), cùng trú tại xã Phú Lạc (huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, ngày 20/2, cả hai đi xin việc làm TP phố Lào Cai nhưng không được nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường.

Ngay phi vụ đầu tiên thực hiện việc cướp giật tại TP Lào Cai, Phương và Chiến (đứng giữa) đã bị bắt giữ

Phương và Chiến bàn với nhau dùng xe máy 24K7 - 3081 làm phương tiện di chuyển. Khi đi trên đường An Dương Vương (tổ 20, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai), phát hiện chị Đặng Thị Nhân đeo túi xách bên người, hai đối tượng đã áp sát sau lưng, giật chiếc túi của chị Nhân rồi phóng nhanh để tẩu thoát. Bên trong túi xách có 600.000 đồng, một điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max và một số giấy tờ có liên quan.

Sau khi nhận được đơn trình báo của chị Nhân, Công an TP Lào Cai đã nhanh chóng vào cuộc, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện đối tượng Phương và Chiến có nhiều biểu hiện nghi vấn nên triệu tập lên làm việc. Biết không thể chối tội, hai đối tượng đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản của mình.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của của 2 đối tượng tại phòng trọ ở phường Cốc Lếu (TP Lào Cai), cơ quan điều tra thu giữ hai gói giấy bạc bên trong có chứa chất màu trắng. Hai đối tượng khai nhân đó là heroin do chúng mua từ trước để sử dụng.

Nguyễn Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/lao-cai-xin-viec-khong-thanh-di-cuop-de-mua-ma-tuy-20210225102205058.htm