Lào đánh rơi chiến thắng đầu tiên tại AFF Cup 2022 ở phút bù giờ cuối cùng

Trước một Myanmar không là chính mình, đội tuyển Lào đã dẫn trước đối thủ 2-1 cho đến phút 90+6. Tuy nhiên, giây phút tỏa sáng của Lwin trên chấm đá phạt giúp cho đội chủ nhà giữ lại một điểm ở vòng bảng AFF Cup 2022.

Được chơi trên sân nhà, không ngạc nhiên khi Myanmar nhập cuộc tốt hơn so với đội khách Lào trong khuôn khổ bảng B, AFF Cup 2022. Phút thứ 9, tận dụng tình huống trọng tài không thổi còi khi một cầu thủ Lào nằm sân, phía Myanmar đã tung ra cú sút rất hiểm hóc nhưng không thắng được thủ môn Xaysavath.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Triệu Voi mới là những người bất ngờ vượt lên dẫn trước. Từ một pha tấn công bên phía cánh trái, bóng được rót vào cho đội trưởng Vongchiengkham chờ sẵn. Cầu thủ có biệt danh "Messi Lào" sút tung lưới Myanmar để mở tỷ số cho đội khách.

Bàn thắng bất ngờ của đội tuyển Lào giúp cho trận đấu trở nên sôi nổi. Chỉ 3 phút sau, một hậu vệ Lào mắc sai lầm với pha bóng không khác nào một đường kiến tạo để Kyaw Min Oo đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sau bàn thắng này, Myanmar kiên trì tấn công để có thêm bàn thắng dành tặng người hâm mộ. Nhưng mỗi khi đội chủ nhà có cơ hội, Lào cũng ngay lập tức đáp trả như pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 2 Phoutthavong Sangvilay. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với kết quả hòa 1-1.

Sang đầu hiệp 2, đội tuyển Lào lại tiếp tục gây bất ngờ với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Ekkamai Ratxachak ghi bàn rất đẹp mắt với một cú sút xa kỹ thuật ngay sát vạch 16m50. Myanmar cũng càng lên tấn công để hi vọng sớm có được bàn gỡ như hiệp 1 nhưng những pha dứt điểm của Kyaw Zin Lwin hay Maung Maung Lwin điều chỉnh mang lại sự tiếc nuối cho cổ động viên đội nhà.

Trong khoảng 15 phút cuối trận, đội tuyển Lào có dấu hiệu suy giảm thể lực thấy rõ, một số cầu thủ đã phải nhận sự chăm sóc y tế. Đó cũng là lúc Myanmar tiếp tục đẩy cao tấn công và tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành Lào. Nhưng trong một ngày không có phong độ cao, các chân sút Myanmar đều không thể tận dụng thành công.

Đáng tiếc nhất là là tình huống ở phút 88, khi mà cầu thủ của họ đã có một pha xử lý kỹ thuật đẳng cấp nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng đi trúng cột dọc. Nhưng nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Myanmar cuối cùng cũng mang lại bàn thắng gỡ hòa cho họ. Cầu thủ mang số áo 11 Mg Mg Lwin đá phạt đẹp mắt giữ lại một điểm cho đội chủ nhà.

Đội hình ra sân Myanmar vs Lào

Myanmar: Tun Nanda Oo, Ye Min Thu, David Htan, Kyaw Min Oo, Lwin Moe Aung, Hein Htet Aung, Aung Kaung Mann, Mg Mg Lwin, Kyaw Zin Lwin, Myat Kaung Khant, Hein Zeyar Lin.

Lào: Xaysavath, Sangvilay, Anantaza, Phommathep, Chanthavixay, Chony, Vongchiengkham, Nalongsit, Ekkamai, Kongmathilath, Viengkham.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lao-danh-roi-chien-thang-dau-tien-tai-aff-cup-2022-o-phut-bu-gio-cuoi-cung-post1499823.tpo