Lao động nhập cư Châu Phi 'vỡ mộng' miền đất hứa châu Âu

Mang theo hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn khi đến châu Âu nhiều lao động nhập cư Châu Phi đã vỡ mộng khi phải làm việc cực nhọc trên những cánh đồng nhưng chỉ nhận được khoản tiền công ít ỏi.

“Họ đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng tôi không thể đi bất cứ nơi nào khác cũng như không được phép đến những địa điểm khác ở Châu Âu. Đó là một cái bẫy”, Reuters dẫn lời Idrissa Diassy, một lao động nhập cư Châu Phi đến từ Senegal đang làm việc trong một nông trại cà chua ở vùng Foggia, chia sẻ. (Nguồn ảnh: Reuters)

Theo Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini, các tổ chức mafia kiểm soát hầu hết thị trường lao động cho các trang trại trong khu vực Foggia.

Được biết, hàng nghìn người đang sống trong những khu ổ chuột tồi tàn ở Italy, trong đó có Mahamadou Sima đến từ Mali. Sima được phép làm việc ở Italy nhưng anh không thể tìm được một công việc ổn định tại đất nước này.

Những người nhập cư Châu Phi tuần hành phản đối điều kiện lao động gần Foggia, Italy.

Nhiều lao động nhập cư tuần hành phản đối điều kiện lao động tại Italy, sau hai vụ tai nạn giao thông gần đây khiến 16 người nhập cư Châu Phi thiệt mạng gần Foggia.

Đa số những người nhập cư làm việc vất vả trong những nông trại ở Italy để kiếm tiền gửi về cho gia đình ở quê nhà. Tuy nhiên, họ chỉ nhận được mức tiền công ít ỏi.

Sutay Darboe, 42 tuổi, một người nhập cư Châu Phi đến từ Senegal cầm những trái cà chua trên tay gần Foggia, Italy.

Những người nhập cư Châu Phi tập trung bên ngoài khu ổ chuột “Great Ghetto” gần Foggia.

Sutay Darboe, 42 tuổi đến từ Senegal, cầm tờ giấy ghi cụ thể số ngày và giờ anh làm việc mỗi ngày.

Idrissa Diassy, 24 tuổi, đang làm việc trên một cánh đồng cà chua gần Foggia.

Rác thải chất đống bên ngoài khu ổ chuột Great Ghetto.

Người lao động nhập cư Châu Phi biểu tình phản đối điều kiện làm việc gần Foggia.

Theo hãng thông tấn Reuters, khoảng 345 nghìn lao động nước ngoài đến từ 157 nước làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp (tại Italy) với công việc chủ yếu là thu hoạch các loại rau củ quả như táo, nho, cà chua,...

Mời độc giả xem thêm video: 21 người Châu Phi nhập cư vào Tây Ban Nha gây lo ngại nhiễm Ebola năm 2014 (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/lao-dong-nhap-cu-chau-phi-vo-mong-mien-dat-hua-chau-au-1100346.html