Trung Quốc và Pakistan khẳng định ủng hộ quá trình tái thiết tại Afghanistan

Tại Đối thoại Ngoại trưởng 3 bên Trung Quốc-Afghanistan-Pakistan lần thứ 4 diễn ra ngày 3/6, cả Trung Quốc và Pakistan đều khẳng định sự ủng hộ đối với quá trình tái thiết hòa bình tại Afghanistan.

Phát biểu tại Đối thoại Ngoại trưởng 3 bên Trung Quốc-Afghanistan-Pakistan lần thứ 4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định kể từ khi cơ chế Đối thoại Ngoại trưởng 3 bên được khởi xướng đã giúp các bên đạt được và thực hiện nhiều nhận thức chung quan trọng, góp phần thúc đẩy sự giao lưu cấp cao và hợp tác thực chất giữa ba nước, đặc biệt đã không ngừng thúc đẩy cải thiện và phát triển quan hệ giữa Afghanistan-Pakistan, trở thành diễn đàn quan trọng giúp ba bên tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị. Nguồn: Thepaper

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị. Nguồn: Thepaper

Ông Vương Nghị cho rằng, tình hình quốc tế và khu vực hiện nay đang có những thay đổi phức tạp và sâu sắc. Việc quân đội nước ngoài đẩy nhanh quá trình rút quân khỏi Afghanistan, tiến trình hòa bình và hòa giải ở Afghanistan bị ảnh hưởng, xung đột vũ trang và các hoạt động khủng bố diễn ra thường xuyên hơn khiến an ninh và ổn định ở Afghanistan và khu vực đang phải đối mặt với những thách thức mới. Trước tình hình hiện nay, ba bên cần tăng cường liên lạc và hợp tác để thúc đẩy tình hình Afghanistan phát triển theo hướng phù hợp với lợi ích chung của Afghanistan và các quốc gia trong khu vực.

Ngoại trưởng Afghanistan Mohammad Haneef Atmar và Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi đánh giá tích cực về những kết quả quan trọng mà cơ chế đối thoại Ngoại trưởng Trung Quốc-Afghanistan-Pakistan đạt được, đồng thời đánh giá cao đóng góp của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hợp tác ba bên.

Ông Atmar và Qureshi khẳng định, Trung Quốc từ lâu đã đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy cải thiện quan hệ Afghanistan-Pakistan, cũng như góp phần thúc đẩy hợp tác, duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc và Pakistan tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của các nước này đối với quá trình tái thiết hòa bình ở Afghanistan, khẳng định sẵn sàng mở rộng trao đổi kinh tế và thương mại với Afghanistan, hỗ trợ Afghanistan nâng cao năng lực phát triển độc lập và thúc đẩy phát triển bền vững ở Afghanistan và khu vực.

Tại Đối thoại, Ngoại trưởng 3 bên cũng đã có những trao đổi sâu sắc về hai vấn đề lớn là “Tiến trình hòa bình và hòa giải Afghanistan” và “Hợp tác ba bên Trung Quốc-Afghanistan-Pakistan”, đồng thời đạt đạt được một loạt thỏa thuận mới. Ngoại trưởng 3 bên nhấn mạnh tiến trình hòa bình và hòa giải ở Afghanistan cần được thúc đẩy một cách hiệu quả. Việc rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan cần được tiến hành một cách có trật tự và có trách nhiệm để ngăn chặn tình hình an ninh ở Afghanistan xấu đi cũng như các lực lượng khủng bố có cơ hội trỗi dậy.

Giải pháp cho vấn đề Afghanistan cần thể hiện đầy đủ nguyên tắc “do người Afghanistan dẫn dắt và làm chủ”, ủng hộ Afghanistan trở thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền và trung lập, theo đuổi chính sách Hồi giáo ôn hòa, kiên quyết chống khủng bố và chung sống hòa thuận với các quốc gia khác, đặc biệt là các nước láng giềng.

Kết thúc đối thoại, các bên đã đưa ra “Tuyên bố chung đối thoại ba bên Trung Quốc-Afghanistan-Pakistan lần thứ tư”, bao gồm “Tuyên bố chung về tiến trình hòa bình và hòa giải ở Afghanistan” và “Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn hợp tác ba bên”./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-va-pakistan-khang-dinh-ung-ho-qua-trinh-tai-thiet-tai-afghanistan-863368.vov