Lào kêu gọi toàn dân chống Covid-19, Nhật có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất OECD

Trước bối cảnh thêm ca mắc Covid-19, Lào kêu gọi toàn dân chống dịch. Trong khi đó, Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khối OECD.

Hôm nay (20/4), Bộ Y tế Lào xác nhận có thêm 2 ca mắc Covid-19 mới ở thủ đô Vientiane. Điều đáng nói là những ca nhiễm này có lịch trình di chuyển rất phức tạp liên quan đến hành vi nhập cảnh trái phép.

Người dân Lào thời Covid-19. Ảnh: VOV.

Đến thời điểm này, Lào đã có tổng cộng 60 ca mắc Covid-19. Trong đó, ca bệnh số 59 là một nữ sinh viên Lào ở bản Phonsavang, quận Chanthabouly, được cho là bị lây từ 2 người quen quốc tịch Thái Lan, nhập cảnh trái phép vào tỉnh Savanakhet, di chuyển bằng xe khách đến thủ đô Vientiane ngày 7/4. Điều đáng nói là những người này và nữ sinh viên Lào có lịch trình di chuyển rất phức tạp như cùng đi ăn uống gần khách sạn, hát karaoke, đi massage, đi chùa Simeuang...trong dịp Tết Lào.

Đến này 17/4, 2 người Thái Lan vượt biên về nước, sau đó được xác định mắc Covid-19. Ngày 19/4, nữ sinh viên Lào xác định dương tính với Covid-19, trở thành bệnh nhân số 59. Việc truy vết các trường hợp liên quan đang được tiến hành khẩn trương.

Bệnh nhân thứ 60 là một phụ nữ 28 tuổi, làm việc tại Thái Lan, nhập cảnh trái phép hôm 18/4, được xác định dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đến xét nghiệm tại bệnh viện Mahosot hôm qua 19/4. Thông tin ban đầu cho biết có 4 người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nhân này.

Trước khả năng lây lan dịch cao từ các nước láng giềng, Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh hôm qua (19/4) đã ra lời kêu gọi người dân trong nước và người nước ngoài đang sinh sống tại Lào tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, không nhập cảnh trái phép, thực hiện khai báo y tế để tránh nguy cơ lây nhiễm virus trong cộng đồng; đăng ký tiêm vaccine ở các cơ sở y tế trên cả nước để phòng ngừa dịch bệnh, nhằm đạt mục tiêu khoảng 1,6 triệu người, tương đương 22% dân số Lào được tiêm vaccine Covid-19 trong năm nay và dự kiến tăng lên 70% dân số vào năm 2022.

Trong khi đó tại Đông Bắc Á, mặc dù là quốc gia phát triển bậc nhất trên thế giới thế nhưng Nhật Bản lại đang là quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 thấp nhất trong số 37 quốc gia thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Theo cập nhật mới nhất của trang “Dữ liệu thế giới - Our World in Data” do Đại học Oxford của Anh điều hành, số lần tiêm chủng trên 100 người ở Nhật Bản chỉ là 1,53 so với con số trung bình của thế giới là 11,61, thậm chí còn ít hơn mức 1,91 của Myanmar. Hiện, Israel là nước thành viên OECD đứng đầu về tiêm chủng với mức 119,32 lần. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Chile, Anh, Mỹ. Hiện Nhật Bản có tỷ lệ dân số được tiêm chủng ít nhất một lần là 0,96%, tức là chưa đến 1%.

Trong số các là thành viên OECD được cho tiến hành tiêm chủng muộn từ cuối tháng 2, Nhật Bản đã bị “bỏ lại” phía sau khi số lần tiêm trên 100 dân đều thấp hơn của Colombia (7,29), Australia (5,87), Hàn Quốc (3,08) và New Zealand (2,81).

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide từng thừa nhận việc “chậm trễ” trong tiến trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 và chính phủ đang nỗ lực để nhanh chóng đảm bảo đủ số lượng vắc xin. Hôm qua (19/4), ông Suga cho biết, sau cuộc thảo luận với giám đốc điều hành của hãng dược phẩm Pfizer trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, hai bên đã thống nhất trong việc hướng tới mục tiêu đảm bảo vaccine cho toàn bộ người từ 16 tuổi trở lên vào cuối tháng 9.

Mặt khác, theo số liệu của trang thống kê quốc tế “Worldometer” tính đến ngày 19/4, số lượng xét nghiệm PCR trên 1 triệu người ở Nhật Bản là 86.543 người, xếp thứ 145 trên 210 quốc gia trên thế giới và đứng thứ 36/37 quốc gia thành viên OECD khi chỉ cao hơn Mexico. Ngoài ra, số ca lây nhiễm từ người này sang người khác tại Nhật Bản đứng thứ hai trong số các nước OECD khi hệ số tái lây nhiễm là 1,3 ca, chỉ đứng sau Australia.

Có thể thấy, tiến trình tiêm chủng vaccine “chậm trễ” cùng với làn sóng dịch bệnh thứ 4 đang diễn biến phức tạp sẽ đẩy người dân Nhật Bản cũng như như chính phủ nước này vào hoàn cảnh “khó càng thêm khó”./.

Vân Thiêng, Đặng Thùy/VOV-Vientiane, Hoàng Nguyễn/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lao-keu-goi-toan-dan-chong-covid-19-nhat-co-ty-le-tiem-chung-thap-nhat-oecd-851710.vov