Lão nông Hòa Bình chờ Tết đến để thu 3 tỷ đồng từ bưởi da xanh

Trong lần thu hoạch đầu tiên, 1.000 gốc bưởi da xanh lúc lỉu quả giúp ông Lê Văn Dung thu về khoảng 3 tỷ đồng.

Lão nông Lê Văn Dung (SN 1954), xóm Cộng 2, xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc đang là người sở hữu trang trại bưởi da xanh quy mô lớn nhất ở Hòa Bình.

Với 1.200 gốc bưởi, 800 gốc cam canh năm đầu tiên bói quả, ông Dung ước tính cuối năm nay, ông sẽ thu hồi được gần hết số tiền trên dưới 3 tỷ đồng gia đình ông bỏ vốn ra đầu tư 3 năm qua.

Ông Lê Văn Dung bên gốc bưởi trĩu quả.

Trung bình mỗi quả bưởi trong vườn nhà ông Dung nặng tầm 2-3kg.

Theo ông Dung, để có những quả bưởi to, đẹp, chất lượng như thế này, việc chăm sóc cây có những bí quyết riêng, trong đó có khâu chăm bón.

Ngoài bưởi, khu vườn của ông còn trồng nhiều cam canh.

Với 1.200 gốc bưởi, 800 gốc cam canh, ông Dung cầm chắc trong tay ngót 4 tỷ đồng.

Những quả bưởi ngon đậm không thua kém bưởi trồng trong miền Nam.

Tương tự ông Dung, ông nông dân Nguyễn Xuân Long ở Khánh Hòa cũng thu hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ trồng bưởi theo mô hình VietGAP. Với chỉ 2 ha bưởi da xanh, mỗi năm ông thu về hơn 3 tỷ đồng.

Ông Long (bên phải) trong vườn bưởi da xanh.

Ông Long (bên phải) trong vườn bưởi da xanh.

Với lợi thế đất phù sa màu mỡ, kết hợp với sự chăm sóc tỉ mỹ, kỹ lưỡng, chỉ 3 năm sau khi trồng, vườn bưởi da xanh nhà ông Long đã cho thu hoạch. Trong năm đầu tiên, sản lượng thu được khoảng 3 tấn, giá bưởi ổn định, giao động khoảng 48.000-50.000 đồng một kg. Hiện, sản lượng đã tăng lên đạt khoảng 6 tấn một năm, mang về thu nhập trên dưới 3 tỷ đồng một năm cho gia đình.

Minh Thư (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/lao-nong-hoa-binh-cho-tet-den-de-thu-3-ty-dong-tu-buoi-da-xanh-a212225.html