Lao ôtô vào đám đông ở Đức, 3 người chết

Một chiếc xe tải lao vào đám đông người đi bộ tại thành phố Muenster, Đức, khiến 3 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Theo BBC, một xe bán tải đã lao vào đường dành cho người đi bộ tại thành phố Muenster, Đức hôm 7/4. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết 3 người thiệt mạng và 20 người bị thương sau vụ việc.

Chiếc xe bán tải đã lao vào một nhóm người đang ngồi quanh tượng Kiepenkerl tại khu vực thành cổ của thành phố Muenster.

Hiện trường vụ đâm xe ở thành phố Muenster. Ảnh: Sky News.

Trước đó, cảnh sát cho biết "đã có một số người chết, trong đó có thể có kẻ tình nghi". Theo Sky News, cảnh sát Đức cho rằng kẻ tình nghi nhiều khả năng đã tự sát ngay tại hiện trường.

Các đơn vị cứu hộ cùng trực thăng đã được triển khai tới hiện trường. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện hoặc di chuyển tới khu vực sơ cứu di động.

Nhà chức trách cho biết không loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công. Cảnh sát đã yêu cầu người dân tránh xa khu vực xảy ra vụ việc.

Theo Reuters, cảnh sát Đức tin rằng kẻ tình nghi hành động một mình. Nhà chức trách cho biết nguy hiểm đã qua.

Cảnh sát và lính cứu hỏa ở gần hiện trường vụ lao xe ở Muenster. Ảnh: Daiel Kollenburg Twitter/The Sun

"Chúng tôi đã ngăn chặn một số vụ tấn công trong quá khứ. Nhưng lần này chúng tôi đã thất bại", hãng thông tấn RP của Đức dẫn lời cảnh sát thành phố Muenster.

Cảnh sát thành phố đã đăng tải thông báo lên Twitter đề nghị người dân không lan truyền tin đồn và thông tin sai lệch.

Thành phố Muenster nằm ở miền Tây nước Đức. Đồ họa: BBC.

Vụ lao xe ở thành phố Muenster gợi nhắc lại vụ tấn công kinh hoàng trước đó cũng bằng xe tải tại Đức. Ngày 19/12/2016, một người tị nạn Tunisia đánh cắp xe tải, lao xe vào đám đông ở thủ đô Berlin khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thủ phạm được xác nhận có liên hệ với các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Tấn công bằng xe: Xu hướng khủng bố đáng sợ Lao xe vào đám đông là một xu hướng tấn công nguy hiểm và táo tợn mà các phần tử khủng bố thường chọn để tiến hành trong thời gian gần đây.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lao-oto-vao-dam-dong-o-duc-3-nguoi-chet-post832637.html