Lào tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn chặn Covid-19

Lào đang tăng cường kiểm soát khu vực biên giới, ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép của lao động Lào trở về từ Thái Lan, nhằm nỗ lực phòng tránh làn sóng Covid-19 lần thứ hai sau đợt bùng phát trên diện rộng gần đây ở Thái Lan.

Sự gia tăng số người mắc Covid-19 tại nước láng giềng Thái Lan đang khiến nhiều lao động Lào tại Thái Lan lo lắng, tìm mọi cách để về nước. Đây cũng là nỗi lo của nhà chức trách Lào về một làn sóng lây lan virus thứ hai ở Lào.

Lào tăng cường kiểm soát người nhập cảnh

Lào tăng cường kiểm soát người nhập cảnh

Công an, quân đội được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, nhất là các tỉnh có chung biên giới với Thái Lan tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép qua biên giới, nhất là tình trạng dùng thuyền chở người qua sông Mekong, nơi ít có các trạm kiểm soát của biên phòng.

Lãnh đạo các tỉnh Saravan, Savanakhet cho biết gần đây, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ người lao động Lào làm việc tại Thái Lan nhập cảnh trái phép vào Lào. Tất cả những người này đều được đưa đi cách ly tập trung 14 ngày theo qui định.

Sự lo lắng này là có cơ sở, khi mới đây, một lao động Lào xuất cảnh qua cửa khẩu Chongmek (tỉnh Ubon Ratchathani-Thái Lan) để nhập cảnh vào Lào qua cửa khẩu Vangtao (Champasak) bị mắc Covid-19.

Đến nay Lào vẫn là nước có số người nhiễm Covid-19 ít nhất khu vực ASEAN với 44 ca. Tuy nhiên, Lào vẫn đề cao cảnh giác với nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các nước láng giềng. Do đó, các biện pháp thắt chặt kiểm soát Covid-19 đang được Chính phủ Lào áp dụng đến hết tháng 3 năm nay./.

Vân Thiêng, Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lao-tang-cuong-kiem-soat-bien-gioi-de-ngan-chan-covid-19-835601.vov