Lào tiếp nhận cầu dã chiến tối tân từ Nga

Nga vừa viện trợ một số thiết bị quân sự tối tân cho Lào giúp từng bước hiện đại hóa quân đội nước này.

Số phương tiện quân sự do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nga tại Lào Vladimir Kalinin đã bàn giao cho Đại tướng Chansamone Chanyalath – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào trong sự kiện long trọng vừa diễn ra.

Loạt trang thiết bị quân sự được Nga chuyển giao lần này gồm các loại xe chuyên dụng dùng cho hoạt động của lực lượng công binh, hậu cần như: xe sửa chữa lưu động, bảo dưỡng các loại phương tiện quân sự, xe đào hào, ca nô, máy phát điện và đặc biệt còn có cầu dã chiến TMM.

Những phương tiện công binh tối tân Nga chuyển giao cho Lào.

Những phương tiện công binh tối tân Nga chuyển giao cho Lào.

Cầu cơ giới hạng nặng TMM là phương tiện bảo đảm cơ động hiện đại, có nhiều ưu việt và rất phù hợp đặc điểm địa hình, thời tiết, khí hậu tại Đông Nam Á.

Cầu TMM có thể triển khai ở độ sâu trung gian lớn nhất lên đến hơn 3m. Cầu cho phép các loại xe xích trọng lượng 60 tấn, di chuyển với tốc độ 15 km/h và xe bánh lốp có tải trọng lên trục không quá 11 tấn.

Ngoài ra, trong trường hợp đặc biệt, cầu TMM có thể sử dụng làm bến cập cho các phương tiện như: Xà lan, bè, phà.. và làm đầu cầu cho cầu nổi TPP.

Cầu được tích hợp trên xe cơ sở KPA3-255B, động cơ kiểu IAMAZ. 238, 4 kỳ, 12 xi lanh, bố trí hình chữ V, tiêu thụ nhiên liệu diesel và có công suất tới 240 mã lực.

Đây là loại xe có tính cơ động cao, vận tốc lớn khi cơ động trên đường nhựa lên tới hơn 70 km/h, đường đất từ 35 đến 40 km/h và có khả năng vượt ngầm (nền cứng) tới 1m.

Hồi năm 2019, Nga cũng đã chuyển giao xe tăng T-72B "Đại bàng trắng" hiện đại cho Lào để đổi lấy những chiếc tăng T-34, một trong những biểu tượng của Liên Xô thời Thế chiến II.

"Các vũ khí được cung cấp sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của lực lượng vũ trang Lào cũng như bảo vệ chủ quyền nước này", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Xuất hiện lần đầu vào năm 1973, xe tăng T-72 được coi là loại vũ khí đáng sợ trên chiến trường. Kích thước nhỏ gọn, trang bị giáp phức hợp (composite) và pháo nòng trơn 125 mm hoàn toàn mới, dòng T-72 là bước đột phá lớn so với mẫu T-62 trước đó.

T-72 được trang bị lớp giáp composite kết hợp giữa thép và sợi thủy tinh, giúp mặt trước mẫu xe tăng này sở hữu khả năng phòng vệ tương đương 450 mm thép cán đồng nhất (RHA).

Phiên bản T-72B1 được được bổ sung giáp mặt trước, tăng 50% khả năng chống chịu trước đạn xuyên động năng tách vỏ (APFSDS) của phương Tây.

Theo Thanh Hà/Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/lao-tiep-nhan-cau-da-chien-toi-tan-tu-nga/20210208075507098