'Lão tướng' Anh Đức tiết lộ cách chiến đấu 'cơn sốt' vé, thông cảm cho truyền hình Lào

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức của đội tuyển Việt Nam thừa nhận các tuyển thủ đang thiếu… vé, đồng thời, anh hoàn toàn thông cảm cho truyền hình Lào vì không ghi lại được bàn thắng của anh vào ngày 8.11.

Tiền đạo Anh Đức đang mang trên mình 'gánh nặng' về...vé - Ảnh: Minh Tú

Vé theo dõi đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2018 đang lên cơn sốt. Chiều 11.11, lượng vé bán trực tiếp và qua đường công văn đã được phát hành hết. Các tuyển thủ Việt Nam cũng không thoát khỏi vòng xoáy này khi tặng vé cho bạn bè, người thân.

Nói về vấn đề này, tiền đạo Nguyễn Anh Đức chia sẻ: “Các tuyển thủ đến thời điểm này có thể nói là thiếu vé. Tuy nhiên, trước khi giải đấu diễn ra, anh em đã thống nhất cách xử lý vé để tập trung toàn bộ vào thi đấu, không bị xao nhãng”.

Các tuyển thủ Việt Nam được tiêu chuẩn 8 vé mời, bên cạnh đó, họ được quyền mua thêm 20 vé nếu cần thiết. Tuy nhiên, số lượng trên với nhiều tuyển thủ vẫn không đủ.

Trở lại với Anh Đức, tiền đạo sinh năm 1985 vướng vào tình huống đáng chú ý khi bàn thắng nâng tỷ số 2-0 vào lưới đội tuyển Lào không được truyền hình ghi lại (bàn thắng từ cú đánh đầu). Anh Đức nói anh đã biết chuyện đó và thông cảm được cho nước chủ nhà.

“Bàn thắng hôm ấy, tôi cũng không biết khán giả có xem được không khi đang thi đấu. Phải đến lúc thi đấu xong, một số anh em chia sẻ là người hâm mộ không xem được pha bóng ấy thì tôi mới rõ”, Anh Đức chia sẻ.

Anh nói tiếp: “Tôi nghĩ nên thông cảm với truyền hình Lào, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Tuy nhiên, tôi phải công nhận để xảy ra một vài tình huống hy hữu như thế sẽ khiến bóng đá thú vị hơn”.

Về trận đấu sắp tới gặp Malaysia vào tối 16.11, Anh Đức bày tỏ sự dè chừng”: “Đối đầu với Malaysia hay Indonesia chưa bao giờ đơn giản. Nhất là trong bối cảnh Malaysia đang quyết tâm giành ngôi nhất bảng A. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn với Việt Nam”.

“HLV Park Hang - seo thường mổ băng để nghiên cứu đối thủ. Cách làm này là sự chuẩn bị tốt, giúp chúng tôi nắm được điểm mạnh, yếu của đối thủ và là hành trang giúp cả đội tự tin khi bước vào trận đánh lớn”.

Quang Hải đã ghi một siêu phẩm trong trận gặp Lào - Ảnh: Minh Tú

Quế Ngọc Hải đang phải giảm cân - Ảnh: Nhân Văn

Công Phượng ngày một ấn tượng - Ảnh: Vy Khánh

'Cầu thủ' Park không bao giờ được ra sân. - Ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện sau 1 ngày nghỉ ngơi. HLV Park Hang - seo cho các tuyển thủ tập các bài bật tường, phối hợp nhip nhàng 1 chạm. Sau đó, cả đội đá đối kháng nửa sân với 4 gôn nhỏ.

Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng vẫn chưa thể trở lại do căng cờ đùi. Trong khi đó, Hồng Duy, Đình Trọng là hai cái tên mới nhất gia nhập danh sách giảm cân của đội tuyển Việt Nam cùng Quế Ngọc Hải.

Chiều 12.11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Ngày 16.11, đội sẽ bước vào trận thứ hai tại bảng A gặp đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia.

Nhân Văn

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/lao-tuong-anh-duc-tiet-lo-cach-chien-dau-con-sot-ve-thong-cam-cho-truyen-hinh-lao-95559.html